TT-Huế: Công an mật phục bắt đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 03/09/2022 18:54 PM (GMT+7)
Lực lượng Công an ở Thừa Thiên Huế mật phục bắt quả tang đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ.
Bình luận 0

Chiều 3/9, theo tin từ Công an TP.Huế, lực lượng công an trên địa bàn vừa mật phục bắt quả tang đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Viết Sơn (SN 1989, trú 12/16 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế.

TT-Huế: Công an mật phục bắt đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ  - Ảnh 1.

Công an phường Đông Ba mật phục bắt quả tang đối tượng Ngô Viết Sơn khi đang tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ. Ảnh; CA.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an phường Đông Ba mật phục tại đường Chương Dương (phường Đông Ba) để bắt giữ đối tượng Ngô Viết Sơn.

Sau thời gian mật phục, lực lượng Công an phường Đông Ba ập vào bắt quả tang Ngô Viết Sơn đang tàng trữ cỏ Mỹ. Công an thu giữ từ đối tượng Sơn tang vật gồm 42 gói cỏ Mỹ và 1 túi nilon chứa cỏ Mỹ chưa chia thành phẩm.

Ngô Viết Sơn là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã nằm trong tầm ngắm của Công an phường Đông Ba thời gian qua.

TT-Huế: Công an mật phục bắt đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ  - Ảnh 2.

Lượng lớn cỏ Mỹ công an thu giữ từ đối tượng Ngô Viết Sơn. Ảnh: CA.

Trước đó, vào tối rạng sáng ngày 2/9, qua công tác tuần tra kiểm soát tại đường Trần Huy Liệu, Công an phường Đông Ba phát hiện và bắt giữ Nguyễn An Quốc Phước (SN 1998, trú tại 19/62 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP.Huế) khi đối tượng này đang tàng trữ trái phép nhiều viên hồng phiến.

Phường Đông Ba, đặc biệt là tuyến đường Trần Huy Liệu là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở TP.Huế. Tuyến đường này có chiều dài 1.500m, gồm 8 ngõ chính và nhiều lối nhỏ thông ra bến xe Nguyễn Hoàng, các đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Cửa Ngăn, chợ Đông Ba…  

TT-Huế: Công an mật phục bắt đối tượng tàng trữ lượng lớn cỏ Mỹ  - Ảnh 3.

Công an phường Đông Ba lấy lời khai đối tượng Nguyễn An Quốc Phước. Ảnh: CA.

Tại đây có 308 hộ dân, hơn 1.500 nhân khẩu sinh sống. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định tuyến đường này 38 đối tượng trong diện quản lý theo dõi, trong đó có 20 đối tượng liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng mua bán ma túy ở các địa bàn khác cũng về đây hoạt động.

Tính từ đầu tháng 5/2022 đến nay, tại tuyến đường Trần Huy Liệu, lực lượng công an bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem