TT Huế: Dân bức xúc bởi đơn vị thi công bờ kè phá hàng chục ngôi mộ

An Sơn Thứ ba, ngày 30/09/2014 06:20 AM (GMT+7)
Trước việc 23 ngôi mộ của các họ tộc trong thôn bị đơn vị thi công bờ kè sông Như Ý đoạn qua phường Vĩ Dạ (TP.Huế) phá, người dân thôn Xuân Hòa (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) đã bức xúc cản trở hoạt động thi công. 
Bình luận 0

Ngang nhiên xâm phạm mồ mả

Ngày 27.9, rất đông người dân thôn Xuân Hòa kéo đến khu vực 5 phường Vĩ Dạ để bao vây, cản trở hoạt động thi công bờ kè sông Như Ý. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong quá trình thi công công trình bờ kè sông Như Ý, đơn vị thi công đã đào bới rất nhiều mồ mả của các họ tộc thôn Xuân Hòa được chôn cất tại đây.

Ông Trần Diện - đại diện tộc họ Trần thôn Xuân Hòa cho biết, tổng cộng đã có 13 ngôi mộ của họ này bị đơn vị thi công phá nát.

Tại hiện trường, ông Diện đau xót chỉ cho chúng tôi rất nhiều chum, tiểu sành… dùng để chôn cất người chết bị nổi lên khỏi mặt đất do đơn vị thi công đào bới.

“Giờ chúng tôi không biết phải làm sao để tìm lại mồ mả của họ tộc mình. Họ xâm phạm mồ mả một cách ngang nhiên và quá trắng trợn” - ông Diện bức xúc.

Một người dân khác ở thôn Xuân Hòa là ông Lê Bá Nương cho biết, ngoài 13 ngôi mộ của tộc họ Trần, đơn vị thi công cũng đã san phẳng, phá nát hơn 10 ngôi mộ của các tộc họ khác ở thôn này.

Ngoài ra, miếu Thần Nông - nơi người dân thôn Xuân Hòa tổ chức cúng, tế hàng năm cũng đã bị đơn vị đang thi công dùng xe múc làm gãy trụ biểu và khu vực tường thành.

Theo ông Nương, cả thôn Xuân Hòa chôn cất mồ mả tại khu vực này từ trước năm 1975. Sau khi chia lại địa giới hành chính, khu vực này thuộc địa phận phường Vĩ Dạ, nhưng mồ mả thì vẫn nguyên vẹn. “Hàng chục ngôi mộ như thế không lý nào họ không nhìn thấy. Rõ ràng họ đã cố tình coi thường pháp luật”- ông Nương khẳng định.

Cắm mốc một đường, thi công một nẻo

Theo ông Phan Văn Trang ở thôn Xuân Hòa, trước khi thi công bờ kè, các đơn vị liên quan đã tiến hành cắm mốc lộ giới. Lúc này, người dân quan sát thì thấy khu vực thi công không ảnh hưởng gì đến mồ mả. Vậy nhưng khi triển khai, đơn vị thi công ngang nhiên lấn chiếm vào khu vực mồ mả với chiều dài khoảng gần 50m, rộng khoảng 7m khiến hàng chục mồ mả bị xâm phạm.

Theo người dân, lẽ ra nếu muốn mở rộng khu vực thi công, chủ đầu tư phải thông báo và tiến hành bồi thường để người dân tiến hành di dời mồ mả. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã phớt lờ việc làm theo quy định này.

Đặc biệt, khi phát hiện mồ mả của họ tộc mình bị đào bới, người dân bức xúc thì đơn vị thi công bảo rằng việc thi công này đã được báo cáo cho chính quyền xã Thủy Vân. Khi người dân tới UBND xã hỏi lãnh đạo xã thì được biết đơn vị thi công chưa hề báo cáo.

“Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tìm và khôi phục lại những ngôi mộ đã bị họ phá nát và cơ quan chức năng phải xử lý hành vi xâm phạm mồ mả trắng trợn này”- một người dân nói.

Xây dựng bờ kè sông Như Ý là một trong những hạng mục của Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế, do Chính phủ Nhật Bản cho vay vốn với tổng mức đầu tư gần 220 triệu USD. Dự án này do Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư.

Mặc dù là lãnh đạo cao nhất của chủ đầu tư nhưng ngày 28.9, khi phóng viên NTNN liên lạc qua điện thoại, ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và công trình đô thị Huế cho biết, ông chưa nghe thông tin về vụ việc gây bức xúc dư luận nói trên.

 Ông Trần Diện - đại diện tộc họ Trần thôn Xuân Hòa cho biết, tổng cộng đã có 13 ngôi mộ của họ này bị đơn vị thi công phá nát. Tại hiện trường, có rất nhiều chum, tiểu sành…  dùng để chôn cất người chết bị nổi lên khỏi mặt đất do đơn vị thi công đào bới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem