Một công an viên bị tấn công gây thương tích khi truy bắt "cát tặc"

Trần Hòe Thứ ba, ngày 28/03/2023 15:02 PM (GMT+7)
Trong lúc truy bắt "cát tặc" trên sông, một công an viên ở Thừa Thiên Huế bị "cát tặc" tấn công gây thương tích.
Bình luận 0

Ngày 27/3, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Nẵng (SN 1995) về hành vi chống người thi hành công vụ.

TT-Huế: Một công an viên bị tấn công gây thương tích khi truy bắt cát tặc  - Ảnh 1.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án Võ Văn Nẵng chống người thi hành công vụ. Ảnh: C.A

Trước đó, vào lúc 0h ngày 7/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Ô Lâu đoạn qua thôn Hoà Viện, xã Phong Hoà, lực lượng Công an xã Phong Bình (huyện Phong Điền) phát hiện Võ Văn Nẵng và Võ Văn Khoa (SN 1988, cùng trú tại thôn Thuận Hoà, xã Phong Hoà) đang dùng thuyền máy để khai thác cát trái phép trên sông.

Tổ công tác của Công an xã Phong Bình ra hiệu lệnh dừng khai thác thì Khoa điều khiển thuyền bỏ chạy, Nẵng xúc cát đổ xuống sông.

Khi thuyền của lực lượng công an áp sát, Nẵng dùng sào tre chống trả, tấn công vào đầu một công an viên gây thương tích, phải khâu 3 mũi.

Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ các tượng, thu giữ số cát còn lại trên thuyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem