TT-Huế: Người phụ nữ cho trưng dụng miễn phí cơ sở lưu trú để làm khu cách ly

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 20/08/2021 09:07 AM (GMT+7)
Người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế tự nguyện cho cơ quan chức năng trưng dụng miễn phí cơ sở lưu trú để làm khu cách ly người về từ vùng dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 20/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, một người phụ nữ đã tự nguyện cho cơ quan chức năng trưng dụng miễn phí cơ sở lưu trú để làm khu cách ly người về từ vùng dịch Covid-19.  

TT-Huế: Người phụ nữ cho trưng dụng miễn phí cơ sở lưu trú để làm khu cách ly - Ảnh 1.

Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho trưng dụng miễn phí . Ảnh: L.S.

Đó là chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (trú thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc). Gia đình chị Bội sở hữu khu nhà nghỉ gồm 2 dãy nhà liền kề với 29 phòng khép kín, hệ thống điện, nước và các trang thiết bị đầy đủ ở xã Lộc Bình. Khu nhà nghỉ này bảo đảm các yêu cầu về cách ly công dân tập trung theo quy định của ngành y tế.

Chị Ngọc kể, thông qua các phương tiện truyền thông, bản thân chị biết được hàng ngày người từ vùng dịch về tỉnh rất nhiều, trong khi việc bố trí nơi cách ly cho những người này gặp nhiều khó khăn.

"Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi quyết định dành khu nhà nghỉ để Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Lộc dùng làm khu cách ly tập trung với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch Covid-19", chị Ngọc kể.

TT-Huế: Người phụ nữ cho trưng dụng miễn phí cơ sở lưu trú để làm khu cách ly - Ảnh 2.

Chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (bên phải) trò chuyện với các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly tại nhà nghỉ của gia đình chị. Ảnh: L.S.

Ngay sau khi trưng dụng nhà nghỉ của gia đình chị Ngọc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Lộc đã tiến hành đón công dân về đây cách ly. Hiện tại khu nhà nghỉ này đang cách ly 76 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

"Tấm lòng của chị Đặng Ngọc Bội Ngọc rất đáng trân trọng, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách", chia sẻ khó khăn với nhau trong hoạn nạn. Những đóng góp của chị trong lúc này là nhân tố quan trọng góp phần để địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19", ông Phan Thế Phúng- Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem