TT Putin hứa triển khai tên lửa hạt nhân đến Belarus để răn đe NATO

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 26/06/2022 08:54 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa với người đồng cấp Belarus rằng, Moscow sẽ cung cấp cho Minsk các hệ thống tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Lời hứa được đưa ra khi Tổng thống Lukashenko phàn nàn về những lần máy bay NATO trang bị vũ khí hạt nhân áp sát biên giới Belarus.
Bình luận 0
TT Putin hứa triển khai tên lửa hạt nhân đến Belarus để răn đe NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại St Petersburg vào thứ Bảy 25/6. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Putin đã hứa, Nga sẽ cung cấp cho Belarus các hệ thống tên lửa Iskander-M trong vòng vài tháng tới trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Bảy 25/6.

Tại cuộc gặp được tổ chức ở St Petersburg, ông Lukashenko đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Nga rằng Belarus rất lo ngại trước các chính sách “gây hấn”, “đối đầu” và “trả đũa” của các nước láng giềng Lithuania và Ba Lan.

Ông Lukashenko đề nghị Tổng thống Putin giúp Belarus thực hiện một "phản ứng đối xứng" với những máy bay NATO được trang bị vũ khí hạt nhân áp sát gần biên giới Belarus.

Ngoài ra, Tổng thống Lukashenko cũng yêu cầu Nga giúp đỡ để chế tạo máy bay quân sự của Belarus biến chúng thành các "pháo đài bay" có khả năng hạt nhân.

Đáp lại, ông Putin tuyên bố: "Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ chuyển giao cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, có thể sử dụng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình, ở phiên bản hạt nhân hoặc thông thường của chúng”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, các máy bay phản lực Su-25 do Nga chế tạo đang được Belarus sử dụng có thể được nâng cấp nếu cần thiết trong các nhà máy của Nga.

“Nhiều (máy bay) Su-25 đang phục vụ trong quân đội Belarus. Chúng có thể được nâng cấp theo cách thích hợp. Việc hiện đại hóa này nên được thực hiện tại các nhà máy sản xuất máy bay ở Nga. Chúng tôi sẽ thống nhất cách thực hiện việc này”, ông Putin tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Putin đã nhiều lần đề cập đến vũ khí hạt nhân kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2. Phương Tây coi đây là cảnh báo của Nga để họ không can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow cũng cáo buộc NATO có kế hoạch kết nạp Ukraine và sử dụng nước này như một nền tảng để đe dọa và chống lại Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem