TT Putin tới UAE và Saudi Arabia để thay đổi luật chơi

PV (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 07/12/2023 10:02 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để đàm phán vào ngày 6/12. Sau đó, ông Putin sẽ tới Ả Rập Saudi.
Bình luận 0
TT Putin tới UAE và Saudi Arabia để thay đổi luật chơi - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga sẽ thăm hai nước trong vòng 24 giờ vì dự kiến ông sẽ tham gia các sự kiện khác vào ngày hôm sau. Theo Điện Kremlin, chuyến đi của ông Putin gắn liền với các vấn đề liên quan đến thị trường dầu mỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Các cuộc thảo luận này đang được tiến hành theo định dạng OPEC+, nhưng tất nhiên, sự tương tác trong lĩnh vực [dầu mỏ] này luôn nằm trong chương trình nghị sự".

Ả Rập Saudi, UAE và Nga là thành viên của OPEC+, một liên minh gồm các nhà sản xuất dầu. Tuần trước, OPEC+ đã đồng ý gia hạn và cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn.

Trợ lý tổng thống Yury Ushakov cho biết sau cuộc gặp chính thức tại sân bay và cuộc gặp tại dinh thự, Nga và UAE sẽ tiến hành đàm phán với tư cách là thành viên của phái đoàn. Tổng thống Nga và người đồng cấp UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc trò chuyện trực tiếp.

Lãnh đạo hai nước thảo luận về triển vọng hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế hiện nay trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông.

Bloomberg đưa tin , chuyến thăm của ông Putin là sự thể hiện sự tự tin của Nga trước bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine, việc gói hỗ trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Kiev bị chặn và sự ổn định của nền kinh tế Nga trước bối cảnh các lệnh trừng phạt.

Từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Ả Rập Saudi

Tại Riyadh, ông Putin sẽ tổ chức cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud. Trước hết, các bên sẽ đề cập đến các vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư cũng như các khía cạnh hợp tác khác nhau trong các hình thức đa phương.

Trợ lý của Putin, ông Yury Ushakov cho biết : "Sự phối hợp Nga-Saudi trong phạm vi định dạng [OPEC+] là sự đảm bảo đáng tin cậy để duy trì tình hình ổn định và có thể dự đoán được trên thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Phái đoàn Nga bao gồm các trợ lý Yury Ushakov, Igor Levitin, Maxim Oreshkin, thư ký báo chí của Putin, Dmitry Peskov và các quan chức khác gồm: Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov, Người đứng đầu Bộ Công Thương Denis Manturov, Phó Thủ tướng Alexander Novak, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, Người đứng đầu Roscosmos Yury Borisov, Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev Chủ tịch RDIF Kirill Dmitriev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem