TT-Huế: Làm rõ 20 đối tượng trong vụ chế tạo súng bắn đạn bằng hơi cồn

Trần Hòe Thứ hai, ngày 28/05/2018 18:46 PM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên- Huế đã làm rõ 20 đối tượng ở tỉnh này liên quan đến vụ chế tạo súng bắn đạn bằng hơi cồn.
Bình luận 0

Chiều nay (28.5), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế triệu tập 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm”.

Các đối tượng bị triệu tập gồm Lê Văn Thọ (SN 1980, trú huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế) và Võ Đại Trung (SN 1990, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế).

img

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lê Văn Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai đã xem các video clip liên quan chế tạo súng bắn đạn bằng hơi cồn trên mạng Internet, rồi liên hệ với Phạm Văn Phong (SN 1989, trú tại huyện Cư Jut, Đắk Nông) để trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng hơi cồn.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ được 3 khẩu súng bắn đạn bằng hơi cồn cùng nhiều linh kiện, bộ phận để chế tạo loại súng trên từ các đối tượng. Trước đó, cơ quan công an cũng đã làm rõ 18 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc này.

img

Đối tượng Võ Đại Trung tại cơ quan công an. 

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhận được yêu cầu điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông về việc xác minh, điều tra nhóm đối tượng ở Thừa Thiên- Huế có hành vi trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng bắn đạn hơi cồn trái phép với Phạm Văn Phong.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem