T.Ư Hội NDVN- Bộ NNPTNT phối hợp công tác, tuyên truyền: Bắt tay “phá rào” cản bước nông dân

Minh Huệ Thứ bảy, ngày 27/06/2020 09:16 AM (GMT+7)
Đó là cam kết của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNNPTNT) Nguyễn Xuân Cường khi đến thăm, làm việc cùng lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ NNPTNT - T.Ư Hội NDVN chiều 26/6/2020.
Bình luận 0

Sự quan tâm đặc biệt

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt cho biết, Báo NTNN được thành lập năm 1984, sau đó đến năm 2010, Báo Điện tử Dân Việt chính thức hoà mạng toàn cầu.

Trong quá trình phát triển, Báo luôn bám sát tôn chỉ mục đích, lấy tiêu chí "Sát cánh cùng nông dân Việt" làm hướng hoạt động của báo.

"Nông dân làm nông nghiệp, mà nông nghiệp chủ yếu do nông dân làm, nên mọi hoạt động thông tin tuyên truyền của Báo NTNN/Dân Việt đều rất đậm nét. Cùng với các hoạt động của Hội NDVN, Báo đã dành dung lượng lớn nhất, mối quan tâm nhiều nhất về các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân, nông thôn. Lĩnh vực tam nông luôn được Báo dành vị trí trung tâm trên các sản phẩm báo chí. Mỗi ngày, Báo thu hút gần 2 triệu lượng bạn đọc, cho thấy sự quan tâm rất lớn của độc giả đối với lĩnh vực này" - ông Lưu Quang Định nói.

Cũng theo ông Định, với sự chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, sự hợp tác chặt chẽ với các cục, vụ, viện…, các chủ trương lớn của Bộ NNPTNT như đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống biến đổi khí hậu, hay các hoạt động thường xuyên như tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông sản... đã và đang chiếm dung lượng rất lớn trên các sản phẩm của Báo NTNN. 

Trong đó có nhiều chuyên trang, chuyên mục đã trở thành thương hiệu của Báo như Khuyến nông, Ngon Sạch Lạ, Muôn cách làm giàu, Thị trường nông sản, Địa chỉ xanh, Nông thôn mới, Thịt lợn an toàn… Nhờ bám sát thông tin nên Báo NTNN đã có nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải báo chí quốc gia như Một hạt thóc 40 khoản đóng góp (giải A), Tàu 67 mắc cạn (giải B)… Đặc biệt, những thông tin này đều bắt nguồn từ các báo cáo, khảo sát của Bộ NNPTNT.

Cùng với việc "bám sát" hoạt động của Hội NDVN, Báo cũng cử phóng viên thường xuyên tháp tùng các chuyến công tác của Bộ trưởng, Thứ trưởng, thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của Bộ NNPTNT.

Để nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin tuyên truyền của Báo, Tổng Biên tập Lưu Quang Định đề nghị Bộ NNPTNT tăng cường sự phối hợp, cung cấp đầu mối thông tin tuyên truyền hợp tác giữa Hội NDVN và Bộ NNPTNT.

Đề nghị Bộ tiếp tục giao cho Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính - Kế hoạch hàng năm bố trí kinh phí cho các hoạt động truyền thông, với những "đề bài" tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Bộ.

 Cuối cùng là phối hợp thực hiện kênh truyền hình Dân Việt, trước mắt là Bản tin phòng chống thiên tai và Thị trường nông sản.

T.Ư Hội NDVN- Bộ NNPTNT phối hợp công tác, tuyên truyền: Bắt tay “phá rào” cản bước nông dân  - Ảnh 1.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của 2 cơ quan tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tam nông. ảnh: PHẠM HƯNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN chia sẻ: Chúng tôi rất vinh dự đón Bộ trưởng Bộ NNPTNT đến thăm và làm việc với cơ quan ngôn luận của Hội NDVN. Việc Bộ trưởng hiện diện tại Báo NTNN/Dân Việt đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Hội NDVN, tới các hoạt động thông tin tuyên truyền của Hội.

"Thời gian tới, đề nghị 2 tờ báo của Hội NDVN và Bộ NNPTNT là Báo NTNN và Báo Nông nghiệp Việt Nam cùng phối hợp, tham gia giải quyết những khâu khó mà lãnh đạo 2 bên đang trăn trở; phổ biến nhiều hơn những mô hình độc đáo, gương nông dân điển hình, cũng như kịp thời phản ánh những khó khăn, thuận lợi của các địa phương… 

Đất nước ta có 6 vùng kinh tế, với đặc điểm khác nhau, những tư liệu đã phản ánh trên 2 tờ báo về các vùng này ngồn ngộn. Tôi cho rằng 2 tờ báo đã góp phần thổi làn sóng tự tin tới đời sống sản xuất của người nông dân, tới các cấp chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển lĩnh vực tam nông" - Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng nói.

Tại buổi làm việc, đại diện T.Ư Hội NDVN và Bộ NNPTNT đã thông qua dự thảo Chương trình ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền giữa hai đơn vị.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, hợp tác sâu rộng với các thị trường lớn, đối tượng nông dân gặp nhiều bất lợi khi trình độ còn khiêm tốn.

Trong 14 triệu hộ nông dân, tỷ lệ lao động có trình độ, bằng cấp chưa nhiều. Đây chính là "bức tường" cao nhất mà người nông dân chưa vượt qua được.

Vì lẽ đó, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị Bộ NNPTNT tích cực phối hợp với Hội NDVN triển khai các chương trình dạy nghề cho nông dân, qua đó nâng cao trình độ, giúp người nông dân thích ứng với thời đại mới, đưa nông sản hội nhập với thị trường toàn cầu.

Đặt hàng nâng cao chất lượng tuyên truyền

Tại buổi thăm và làm việc cùng Hội NDVN và Báo NTNN/Dân Việt, người đứng đầu Bộ NNPTNT cho biết, ông có cảm giác như "người nhà". 

Bởi Bộ NNPTNT và Hội NDVN đang cùng thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước giao, đó là chăm lo đời sống người nông dân. Nông nghiệp - lĩnh vực vất vả, nhưng tự hào. Nhìn lại di sản, thành quả công tác đổi mới hơn 30 năm qua, nổi bật nhất là lĩnh vực tam nông.

Từ một đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, phải nhập khẩu tới 2 triệu tấn lương thực, nay Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu lương thực của 100 triệu dân, trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản với giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 40,55 tỷ USD.

T.Ư Hội NDVN- Bộ NNPTNT phối hợp công tác, tuyên truyền: Bắt tay “phá rào” cản bước nông dân  - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ NNPTNT và T.Ư Hội NDVN thăm tòa soạn Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt chiều 26/6. P.H

Bộ NNPTNT cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa 2 bên, tập trung xây dựng sớm chương trình phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền".

Ông Nguyễn Xuân Cường -Bộ trưởng Bộ NNPTNT

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Tam nông là lĩnh vực khó viết, phải lăn lộn với đời sống, nhưng 2 tờ báo Nông nghiệp Việt Nam và NTNN vẫn không ngừng phát triển, tìm tòi những đề tài chất lượng, nét riêng để phục vụ bạn đọc. Qua đó cũng có cả những kinh nghiệm hay, tìm tòi riêng để chúng tôi tham khảo.

"Mặc dù vậy, cả 2 đơn vị báo chí vẫn chưa làm hết tiềm năng. Vì vậy tôi đề nghị Văn phòng và các đơn vị liên quan rà soát mọi chương trình để đề xuất được chương trình hành động chung. Ví dụ, 2 cơ quan báo chí có thể cùng Bộ NNPTNT phối hợp thông tin về diễn đàn ASEAN, thích ứng biến đổi khí hậu đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình mới; hay đưa nông sản Việt Nam ra chuỗi nông sản toàn cầu, tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, để chương trình thực sự trở thành điểm tựa…, góp phần xây dựng lĩnh vực tam nông" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị Văn phòng Bộ NNPTNT, Văn phòng Hội NDVN thống nhất kịch bản, nội dung, quy cách phối hợp để tính lan toả của Báo NTNN và Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày càng rộng hơn, đến tất cả thành phần kinh tế và hội nhập. Qua đó thu thu hút được nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của cơ quan báo chí. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem