T.Ư Hội NDVN hỗ trợ bò cho hộ DTTS nghèo: Trao gia tài, tặng động lực

Nguyễn Công Thứ ba, ngày 19/05/2015 13:57 PM (GMT+7)
Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng và An ninh thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) vừa phối hợp  Hội ND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ bàn giao bò sinh sản cho 18 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo của 2 thôn Suối Vằm và Pha Bây, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình.
Bình luận 0

Chung tay giúp hộ nghèo vượt khó

Mặc dù 2 thôn Suối Vằm và Pha Bây liền nhau, nhưng để đi từ khu dân cư của thôn này đến thôn kia phải cuốc bộ tới 13km. Khoảng cách xa vậy, nhưng 9 hộ ở Suối Vằm được nhận bò hỗ trợ lần này ai nấy đều như được tiếp thêm động lực. Anh Nguyễn Văn Bằng thổ lộ: “Mừng quá, nhà mình được nhận 1 con bò sinh sản do Nhà nước hỗ trợ. Họ hàng, anh xem xúm lại giúp thêm, nhà mình mua thêm 1 con bò nữa là được một cặp. Cặp bò sinh sản này là tài sản đáng tiền nhất của gia đình đấy…”.

img
Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn (thứ 3 từ trái) trao bò giống cho các hộ DTTS nghèo xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). N.C    

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thường - Hoàng Thị Đại ở thôn Pha Bây nằm trong 9 hộ của thôn được nhận bò hỗ trợ lần này. Anh chị mới ra ở riêng được 2 năm nay, nhà cửa còn tuềnh toàng, chẳng có gì đáng giá. Dự án đã hỗ trợ anh chị 10,5 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng xây dựng, sửa chữa chuồng trại. Để có thể mua được con bò sinh sản tốt, gia đình, họ hàng nội ngoại đã hỗ trợ thêm để anh chị mua được con bò giá 15 triệu đồng. “Vợ chồng mình cố gắng chăm nuôi con bò cho tốt, khỏe để đẻ lấy vài con bê thì sẽ làm được cái nhà kiên cố…”- chị Đại bày tỏ hy vọng.

Xuất phát từ nhu cầu của đồng bào

Chủ tịch UBND xã Hữu Lân - ông Lường Văn Định cho biết, mô hình chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như đời sống sản xuất của đồng bào địa phương. Cả xã có 8 thôn, bản với 487 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Tày, trong đó tỷ lệ nghèo hiện còn 220 hộ (chiếm 46,5%). Ông Định chia sẻ: “Có 18 hộ của 2 thôn khó khăn nhất là Suối Vằm và Pha Bây được nhận bò của chương trình lần này. Bò được các hộ nuôi, sau 3 năm khi có bê thì sẽ chuyển cho các hộ nghèo khác. Qua đó để địa phương tuyên truyền, vận động nông dân trong xã nhân rộng mô hình”.

Theo ông Vũ Quốc Huy - Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng và An ninh (T.Ư Hội NDVN), việc xây dựng mô hình dự án chăn nuôi bò sinh sản xuất phát từ khảo sát nhu cầu của người dân, con giống phù hợp với từng địa phương. Do tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS, miền núi còn cao, trong khi kinh phí hỗ trợ của dự án còn hạn chế, nên T.Ư Hội NDVN đã chỉ đạo xây dựng quy chế luân chuyển vốn dự án để khuyến khích các hộ được tham gia lần đầu có trách nhiệm với những hộ nghèo chưa được tham gia. Cách làm này đã được cấp ủy, chính quyền và bà con đồng tình, ủng hộ…

Từ 2011, thông qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, T.Ư Hội NDVN đã xây dựng 16 mô hình phát triển chăn nuôi bò sinh sản tại 16 xã nghèo thuộc các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn. Tổng cộng có 280 hộ được hỗ trợ bò giống. Qua 4 năm thực hiện, đến nay đàn bò của dự án đã sinh thêm 157 con, nâng tổng đàn lên 437 con… 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem