Tuyển thủ Việt Nam tiếp theo chính thức sang Thái Lan thi đấu

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/04/2019 10:04 AM (GMT+7)
Nhận lời mời của CLB Chonburi (Thái Lan) qua sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nữ cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung sẽ sang đội bóng xứ chùa Vàng thi đấu trong một thời gian ngắn, qua đó trở thành cô gái đầu tiên của làng bóng đá Việt xuất ngoại.
Bình luận 0

Nếu như việc ra nước ngoài thi đấu đã trở nên ngày càng phổ biến với các đồng nghiệp nam thì đến nay vẫn chưa có nữ cầu thủ Việt Nam nào xuất ngoại. Tuy nhiên, mới đây, một cột mốc mới trong làng bóng đá Việt đã được xác lập khi trung vệ của CLB Phong Phú Hà Nam Trần Thị Hồng Nhung sẽ trở thành cầu thủ nữ đầu tiên chơi cho một đội bóng ở nước ngoài.

img

Hồng Nhung (ngoài cùng bên phải) là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại.

Cụ thể, qua sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và trung tâm huấn luyện – thi đấu TDTT Hà Nam, Hồng Nhung sẽ sang chơi cho CLB Chonburi của Thái Lan trong thời gian 10 ngày. Ngày 25.4, cô đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng này để bước vào tập luyện và thi đấu.

Được biết, người được chọn ban đầu là trung vệ Chương Thị Kiều của CLB TP. Hồ Chí Minh nhưng đội bóng chủ quản của cô không đồng ý nên VFF đã giới thiệu Hồng Nhung cho Chonburi. Cầu thủ của Hà Nam được đánh giá cao về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu ngoan cường, không ngại thử thách. Cô cũng được triệu tập vào thành phần đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại thứ hai Olympic 2020 mới diễn ra ở Uzbekistan cách đây không lâu.

Mặc dù thời gian xuất ngoại của Hồng Nhung rất ngắn nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy sự phát triển của bóng đá nữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng cô sẽ học tập và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu khi thi đấu ở Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem