Tỷ phú Anh từng muốn mua đứt Chelsea của Roman Abramovich là ai?

Thứ năm, ngày 21/10/2021 11:10 AM (GMT+7)
Một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe, từng cố gắng mua lại Chelsea từ Roman Abramovich nhưng không thành công.
Bình luận 0
Một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh từng muốn mua đứt Chelsea của Roman Abramovich - Ảnh 1.

Roman Abramovich nắm quyền ở Chelsea từ năm 2003. Ảnh: Getty

Sir Jim Ratcliffe, 68 tuổi, có tổng tài sản trị giá lên tới 11,4 tỷ bảng Anh. Ông là một trong những người giàu nhất nước Anh và là người giàu thứ 113 trên hành tinh. Giá trị tài sản ròng của ông chủ sở hữu công ty hóa chất đa quốc gia INEOS vượt trội so với Abramovich.

Trước đó, Ratcliffe được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ với ông chủ của Chelsea về việc mua lại CLB. Mặc dù vậy, theo Bob, anh trai của Ratcliffe, người điều hành bộ phận bóng đá của INEOS, những kế hoạch đó đã thất bại. Ông nói với BBC Radio 5 Live: "Chúng tôi đã có một số cuộc trao đổi ban đầu, tuy nhiên có một khoảng cách đáng kể về định giá. Vấn đề với Chelsea là sân vận động của họ. Đây là điều mà có thể phải tốn cả thập kỷ để giải quyết".

Được biết, Abramovich sở hữu CLB bóng đá Chelsea, nhưng ông không sở hữu sân Stamford Bridge. Sân vận động này thuộc về nhóm Chelsea Pitch Owners, một tổ chức phi lợi nhuận. Chính điều đó đã khiến việc bán CLB trở nên phức tạp.

Một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh từng muốn mua đứt Chelsea của Roman Abramovich - Ảnh 2.

Jim Ratcliffe là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh. Ảnh: Getty

Bản thân Ratcliffe cũng từng tiết lộ lý do tại sao ông không mua Chelsea trong một cuộc phỏng vấn với The Times vào năm 2019. Ông nói: "Đó là một con số khá cao. Trước đó Abramovich đã trả bao nhiêu cho Chelsea, 100 triệu bảng? Còn nhà Glazer (chủ sở hữu Manchester United), 500 triệu bảng?".

Ông nói thêm: "INEOS luôn cố gắng tiếp cận một cách hợp lý. Chúng tôi không thích phung phí tiền bạc vô nghĩa".

Thay vì mua Chelsea, Ratcliffe và INEOS đã đầu tư tiền của họ vào những nơi khác. Cụ thể hơn, tập đoàn này đã mua lại FC Lausanne-Sport của Swiss Super League. 2 năm sau, INEOS mua CLB Lille của Ligue 1 với giá 88,77 triệu bảng.

Sau đó, ông Ratcliffe còn mua đội bóng cũng đang chơi tại giải VĐQG Pháp là Nice, đồng thời thâu tóm đội xe đạp Sky và đổi lại thành Đội INEOS. Ông cho biết: "Chúng tôi đã xem xét rất nhiều CLB theo giá trị cũng như tiềm năng - và Nice đáp ứng các tiêu chí đó".

Dưới sự sở hữu của Ratcliffe, Nice đang xếp thứ 4 sau 9 trận ở mùa giải hiện tại. Còn đội xe đạp INEOS và bây giờ là INEOS Grenadiers, đã giành chức vô địch Tour de France danh giá trong năm đầu tiên của họ. Bên cạnh đó, vào tháng 2/2020, INEOS trở thành đối tác chính của Mercedes F1, ký thỏa thuận 5 năm với đội của Lewis Hamilton.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem