VCCI TP.HCM tiếp sức để nông sản Việt vươn ra thế giới
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Trần Công Danh chia sẻ: Ông sinh ra trong gia đình thuần nông (tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, nay là xã Trường Thành, TP Cần Thơ), hơn ai hết ông sớm thấm thía cảnh “một nắng hai sương” của nghề nông. Từng có thời, mấy công đất nhà ông chỉ đủ ăn, phụ thuộc vào mưa nắng và giá lúa lên xuống thất thường.

“Xuất phát điểm của tôi chỉ là một hộ trồng lúa hàng hóa. Giá cả bấp bênh, lời lãi chẳng bao nhiêu nên tôi đã luôn trăn trở tìm cách làm khác để thoát cảnh bấp bênh”, ông Danh nhớ lại.

Sau nhiều lần tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, ông Danh đã mạnh dạn chuyển sang mô hình luân canh “2 lúa – 1 màu”, đưa cây dưa hấu xuống ruộng để cải tạo đất, tăng thu nhập gấp đôi, gấp ba so với trồng lúa đơn thuần.
Từ hiệu quả thực tế của bản thân, nhiều nông dân khác đã làm theo và hiệu quả. Năm 2015, ông cùng Hội Nông dân xã thành lập Tổ hợp tác “2 lúa – 1 màu”, với 33 thành viên, diện tích 42,8ha. Đến nay, tổ đã mở rộng lên 48ha, 37 thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục hộ dân địa phương.
“Làm nông bây giờ không thể làm theo cách cũ. Muốn bền vững thì phải gắn với khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường và liên kết thị trường tiêu thụ”, ông Trần Công Danh chia sẻ.
Bước ngoặt thật sự đến năm 2019, khi ông Danh chuyển sang sản xuất lúa giống chất lượng cao hợp tác với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Hợp tác với Viện lúa, đầu ra ổn định và lợi nhuận vượt trội, toàn bộ sản phẩm được bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 700–900 đồng/kg.
Không những vậy, sản xuất lúa giống, ông Danh được Viện lúa hỗ trợ kỹ thuật, mỗi vụ đều có kỹ sư đến tận đồng hướng dẫn. Từ đó ông Danh nắm vững kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật: “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, sạ thưa, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), cùng kỹ thuật chọn giống nguyên chủng, giúp năng suất đạt 5,9 – 6,3 tấn/ha/vụ, chất lượng lúa đồng đều, sạch bệnh.

Song song đó, ông tham gia dự án canh tác lúa thân thiện môi trường do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai, vận động thêm 19 thành viên cùng thực hiện. Biện pháp tưới ngập – khô xen kẽ, giảm phân hóa học, xử lý rơm rạ bằng men vi sinh giúp giảm 8–8,5% chi phí, cải tạo đất, bảo vệ môi trường và nâng cao lợi nhuận.
Đến năm 2022, mô hình sản xuất lúa giống của ông tiếp tục một lần nữa được bà con nông dân địa phương hưởng ứng theo, phát triển thành Chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống ấp Phước Thới 1, với 22 thành viên, canh tác trên 42ha đất ruộng. Đây là bước tiến quan trọng đưa người nông dân địa phương sang sản xuất theo chuỗi giá trị, có kiểm soát kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc.


Năm 2023, ông Danh tiếp tục đầu tư hai máy bay không người lái “3 trong 1” (gieo sạ – bón phân – phun thuốc), phục vụ hơn 300ha/năm. Nhờ ứng dụng này, ông đã giảm 20–30 kg giống/ha, tiết kiệm 50% thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất 10% và giảm chi phí lao động.
Không dừng lại, ông còn cung cấp dịch vụ máy gặt đập liên hợp, giúp bà con thu hoạch đúng thời vụ, hạn chế thất thoát sau thu hoạch từ 5–7%. Lúa giống sau thu hoạch được sấy, làm sạch và bảo quản đạt chuẩn, giữ độ nảy mầm cao, đảm bảo chất lượng khi giao cho đơn vị bao tiêu.
“Công nghệ không làm mất nghề nông, mà làm nghề nông trở nên đáng giá hơn. Người nông dân cũng có thể trở thành người làm kinh tế hiện đại nếu biết đầu tư đúng hướng”, ông Trần Công Danh nói.
Nhờ sản xuất hiệu quả, với 13ha đất trồng lúa giống, doanh thu gia đình ông Danh tăng đều qua các năm, từ năm 2020 – 2024, doanh thu bình quân đạt 6,4 – 8,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 1,3 – 2,2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương, thu nhập 4,5 – 6 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Danh còn tiên phong trong công tác xã hội. Trong 5 năm qua, ông thường xuyên đóng góp xây dựng các công trình giao thông thông nông thôn như bắt cầu, làm đường, với chiều dài 5,5 km, kinh phí 85 triệu đồng và hơn 100 ngày công; tặng hơn 5.000 quyển tập mỗi năm cho học sinh nghèo, hỗ trợ hộ nghèo thuê đất, cung cấp giống, phân bón trả chậm không lãi cho 300 ha/năm, và giúp 3 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…
Là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Cần Thơ (2023–2028), ông Danh luôn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sản xuất lúa giống, vận hành máy bay không người lái, xử lý rơm rạ sinh học. Ông cũng tích cực vận động hội viên tham gia Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn xoay vòng giúp các hộ khó khăn.


Anh Trần Văn Phong ở ấp Thới Phước 1, trước kia từng là hộ nghèo, không đất đai sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Ông Danh đứng ra thuê đất, thanh toán tiền thuê cho chủ đất rồi đầu tư vốn, “bán chịu” phân thuốc, lúa giống để anh Phong sản xuất. Cảm kích tấm lòng của ông Danh, cộng với nỗ lực sau nhiều năm, anh Phong đã thoát nghèo, xây dựng cơ ngơi khang trang. Hiện anh Phong đã có riêng cho gia đình mình 10 công đất canh tác lúa giống thuộc Chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống ấp Phước Thới 1.
Hơn 30 năm gắn bó với đồng ruộng, ông Trần Công Danh đã chứng minh rằng: “Không có nghề nào thấp kém, chỉ có người không chịu học hỏi mới mãi nghèo”. Câu chuyện của ông Danh không chỉ là hành trình của một nông dân tỷ phú, mà còn là biểu tượng của tinh thần “nông dân thời đại 4.0”, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để nông nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
Những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu: Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ năm 2023. Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2025 tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam.
Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Sự mất cân đối giữa cung - cầu và khả năng chi trả của người dân đang khiến thị trường bất động sản bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm “phanh lại”, giấc mơ an cư của đại đa số người dân sẽ ngày càng xa tầm với.
Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival – SFNCFF 2025).
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục.
Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".
Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?
Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.
Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.
Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.
Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.
Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.
Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.
Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.
Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.
Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.
Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.
Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.