U22 Việt Nam thắng ngoạn mục, nhưng CĐV lại lo lắng về Quang Hải

Khánh Gia Thứ hai, ngày 02/12/2019 05:10 AM (GMT+7)
Sau màn ngược dòng ấn tượng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia, nhiều người hâm mộ ngoài việc dành lời khen cho Hoàng Đức đã bày tỏ sự lo lắng về phong độ của đội trưởng Quang Hải tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Tối 1/12, ĐT U22 Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U22 Indonesia. Đây là trận đấu mà thầy trò Park Hang-seo đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một trước lối đá giàu thể lực, tốc độ cao và áp sát cực nhanh của đội bạn.

Khi thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, “biếu không” bàn mở tỷ số cho U22 Indonesia, áp lực dồn lên U22 Việt Nam càng lớn. Rất may, trong hiệp hai, những sự điều chỉnh kịp thời và hiệu quả của HLV Park Hang-seo đã giúp U22 Việt Nam đảo ngược tình thế. Các bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức đã mang về thắng lợi 2-1 cho U22 Việt Nam.

img

Quang Hải đã chơi không tốt như kỳ vọng trước U22 Indonesia

Điều đáng chú ý, ở trận đấu này, đội trưởng Quang Hải không tỏa sáng như kỳ vọng. Dù vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật tốt, nhưng Hải “con” không phát huy được năng ở các tình huống đá phạt, cũng không có pha kiến tạo nào ấn tượng cho đồng đội.

Nhận định về màn trình diễn của U22 Việt Nam nói chung và Quang Hải nói riêng, CĐV Nguyễn Minh Hùng cho biết: “U22 Việt Nam đã phải đối diện với thử thách thực sự, sau các trận đấu mang tính “làm nóng” trước U22 Brunei và U22 Lào. Chính khó khăn này khiến các cầu thủ cũng như HLV Park Hang-seo thêm một lần nhận ra rằng, chinh phục tấm HCV SEA Games 30 không phải dễ dàng.

Sau Đức Chinh và Tiến Linh, đến trận này, Hoàng Đức đã chứng tỏ được năng lực ở thời điểm quyết định. Bàn thắng quá đẹp của Hoàng Đức đã mang về chiến thắng tuyệt vời.

Nhưng U22 Việt Nam vẫn để lại nỗi lo khi Quang Hải đá quá mờ nhạt. Nhiều tình huống, Hải tuy giữ được bóng nhưng không thể thoát khỏi sự bủa vây quá kín kẽ của hàng thủ U22 Indonesia. Nếu các đội khác cũng phòng ngự như vậy, cả U22 Việt Nam và Quang Hải đều sẽ gặp khó khăn”.

Cùng quan điểm, CĐV Lê Hoài Quý chia sẻ: “Có lẽ do phải thi đấu quá nhiều ở các cấp độ đội tuyển cũng như CLB nên Quang Hải không có được phong độ và thể lực tốt nhất cho tới lúc này. Dù đã được HLV Park Hang-seo tạo ra những quãng nghỉ ngơi, nhưng đúng là Quang Hải đang có dấu hiệu mất đi phần nào hưng phấn hoặc có thể gọi là “chán bóng”. Đây là điều thực sự đáng lo bởi các trận đấu tiếp theo đều cam go và Quang Hải không thể ngồi dự bị nếu không dính chấn thương hay thẻ phạt”.

img

Nhiều CĐV hy vọng Hải "con" có thêm thời gian nghỉ ngơi để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất

Chỉ ra điểm chưa hay của Quang Hải, CĐV Phạm Quang Hiệp nhấn mạnh: “Sân cỏ nhân tạo có lẽ là một phần nguyên nhân khiến Quang Hải sa sút dù đây là khó khăn chung của tất cả các cầu thủ dự SEA Games 30. Có nhiều tình huống đá phạt hoặc phạt góc trước U22 Indonesia, Quang Hải đã thực hiện rất thiếu chính xác, hoặc quá nhẹ, hoặc quá bổng và thường xuyên làm lỡ thời cơ. Chỉ đến khi Hùng Dũng đảm nhiệm đá các quả phạt ở cánh trái, mọi chuyện mới tốt dần lên mà điển hình là bàn gỡ hòa 1-1”.

CĐV Trần Duy Linh thì đưa ra giải pháp: “Với tình thế ở bảng B, gần như chắc chắn trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối sẽ có tính chất “một mất, một còn”. Vì thế, nếu có sự khởi đầu tốt ở trận đấu với U22 Singapore sắp tới, HLV Park Hang-seo có thể nghiên cứu chỉ sử dụng Quang Hải trong một khoảng thời gian vừa phải, để anh có thêm quãng nghỉ cần thiết và hồi phục thêm thể lực cũng như tìm lại hưng phấn trước khi chạm trán U22 Thái Lan”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem