U23 Malaysia giải tán vì thua mất mặt trước U23 Việt Nam?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 09/06/2015 16:37 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin đã rất thất vọng về kết quả của U23 Malaysia tại SEA Games 28, đặc biệt là trận thua 1-5 trước đối thủ đồng cân, đồng lạng U23 Việt Nam. Ông yêu cầu FAM cải tổ lại chiến lược phát triển với đội U23.
Bình luận 0

Nhận sự đầu tư và quan tâm rất lớn, đặt mục tiêu vô địch, thế nhưng những gì U23 Malaysia trình diễn ở môn bóng đá nam SEA Games 28 tới lúc này là vô cùng thất vọng.

Họ lần lượt thua U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đồng thời thắng nhọc nhằn những đội chiếu dưới như U23 Đông Timor hay U23 Brunei. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee bị loại khỏi cuộc chơi và giờ những trận còn lại với họ chỉ còn mang tính chất danh dự.

img

 U23 Malaysia đã gây thất vọng ở SEA Games 28. 

Chứng kiến phong độ bết bát của đội nhà, đặc biệt là ở trận thua 1-5 trước U23 Việt Nam, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin tỏ ra rất thất vọng. Ông yêu cầu LĐBĐ Malaysia (FAM) giải tán chương trình Harimau Muda (tập trung U23 Malaysia) và cho phép các cầu thủ về đá cho các bang riêng của họ hoặc thi đấu cho các CLB chủ quản.

“FAM cần phải tiến hành phân tích tỉ mỉ và không chỉ xem xét các HLV hoặc hiệu quả của các cầu thủ hay đội tuyển Harimau Muda. Thay vào đó, phải xem xét hệ thống được sử dụng để phát triển các cầu thủ trẻ”, ông Jamaluddin phát biểu, đồng thời ám chỉ thất bại của U23 Malaysia tại SEA Games 28 là một ví dụ về sự yếu kém trong hệ thống phát triển của FAM.

Cách đây ít năm, FAM đề ra chương trình phát triển các đội tuyển mang tên Harimau Muda. Theo đó, những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở các CLB sẽ được gọi tập trung dài hạn và thi đấu cọ xát tại giải Hạng 2 Malaysia lẫn Cúp QG. Theo ông Jamaluddin, điều này khiến họ vô tình không có cơ hội tiếp xúc với những trận đấu đỉnh cao tại giải VĐQG Malaysia lẫn AFC Cup.

Ông Jamaluddin cho biết thêm, khi còn là Phó Chủ tịch FAM, ông khởi xướng chương trình Harimau Muda, nhưng nó có ý nghĩa như một chương trình ngắn hạn, chứ không phải là một chiến lược lâu dài. Ngày nay, sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả các CLB cùng hiệp hội bóng đá ở các bang là cần thiết để đạt được kết quả tích cực trong việc phát triển bóng đá quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem