U23 Thái Lan đoạt vé tứ kết, HLV Nishino tiết lộ điều bất ngờ

Tú Phạm Thứ tư, ngày 15/01/2020 08:10 AM (GMT+7)
HLV Nishino thừa nhận ông đã có quyết định mạo hiểm ở trận U23 Thái Lan hòa U23 Iraq 1-1.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á 2020 diễn ra tối qua (14/1), U23 Thái Lan đã có trận hòa quý giá 1-1 trước U23 Iraq. Jaroensak ghi bàn cho chủ nhà sau cú đá penalty thành công ở phút thứ 6 trong khi Nassif lập công gỡ hòa cho U23 Iraq ở phút 49.

img

U23 Thái Lan giành vé tứ kết sau trận hòa Iraq.

Trận hòa giúp U23 Thái Lan giành quyền lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 với tư cách đội nhì bảng A, giành được 4 điểm sau 3 lượt trận (thắng 1, hòa 1 và thua 1). Trận này, HLV Nishino đã tiến hành đến 7 thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận thua U23 Australia và đã tung bộ đôi tiền vệ Ben Davis và  Worachit ra sân từ đầu.

Sau trận, HLV Nishino thừa nhận rằng việc dùng cả Worachit và Ben Davis  là một quyết định mạo hiểm của ông.

“Đã có nhiều thay đổi ở đội hình chính ở trận này so với trận đấu ở lượt trận thứ 2 (thay 7 cầu thủ ở trận thua Australia). Họ trò của tôi hồi phục tốt nhưng rõ ràng một số vẫn còn mệt mỏi. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để những cầu thủ dự bị và chưa được ra sân thể hiện mình. Vì thế, tôi đã quyết định thay đổi. Tất cả đã chơi tốt. Quyết định cho thấy chúng tôi không hề ngại và sợ thay đổi.

Tôi quyết định dùng cả Worachit và Ben Davis vì muốn đội nhà kiểm soát thế trận tốt. Đây là quyết định mạo hiểm nhưng mang lại hiệu quả. Cả 2 đã chơi tốt và đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật của tôi. Hiệp 2, tôi quyết định rút Ben Davis  ra sân vì trước đó cậu ấy đã dính thẻ vàng và không muốn mạo hiểm thêm”, nhà cầm quân Nhật Bản cho biết.

Cũng trong phát biểu của mình, HLV Nishino cho biết không muốn nhớ đến kỳ SEA Games 2019 thất bại. Theo ông Nishino, đây là giải đấu khó khăn do lịch thi đấu dày đặc và U22 Thái Lan không có sự gắn kết vì trước giải không được thi đấu nhiều với nhau. Nhà cầm quân Nhật Bản cho hay, sau trận hòa U23 Iraq, ông sẽ cho các học trò nghỉ ngơi, hồi phục chuẩn bị cho trận tứ kết diễn ra vào ngày 18/1 với đội nhất bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem