U23 Việt Nam bại trận và nhận thẻ đỏ, CĐV Thái Lan... hả hê

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 13/06/2022 19:10 PM (GMT+7)
Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, sau khi kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út được đăng tải, một số CĐV Thái Lan đã bày tỏ cảm xúc vui mừng khi chứng kiến thất bại của chúng ta.
Bình luận 0

Nhiều tài khoản đã có những bình luận với nội dung mỉa mai, châm biếm về thất bại của U23 Việt Nam. Những comment tiêu cực xuất hiện trên diễn đàn ASEAN Football có hơn 261.000 thành viên. Những trạng thái kiểu như: “Tạm dừng V.Leauge không thấy ích lợi gì cả, hy vọng lần này thì Việt Nam không đổ lỗi cho trọng tài”.

“Thành công lớn nhất của Việt Nam có lẽ là việc cầm hòa U23 Thái Lan cùng U23 Hàn Quốc. Bay về nước may mắn nhé”.

U23 Việt Nam bại trận và nhận thẻ đỏ, CĐV Thái Lan... hả hê - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Ả Rập Xê Út.

Thực tế, màn trình diễn của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực thu hút sự chú ý của truyền thông Đông Nam Á, đặc biệt nổi lên làn sóng tranh cãi giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Trong bối cảnh xứ sở chùa vàng về nước sớm, CĐV nước này đổ thừa cho U23 Việt Nam được hưởng lợi khi U23 Hàn Quốc dùng đội hình B khi hòa chúng ta 1-1. Trái lại, CĐV Việt Nam chê bai việc dùng tới 9 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài của Thái Lan nhưng vẫn về nước sớm.

Vì thế, thất bại 0-2 của U23 Việt Nam vào đềm qua trở thành cơ hội ngàn năm có một cho CĐV Thái Lan hả hê. Tài khoản @Raptor Witthawat ấn ý: “Đông Nam Á luôn ủng hộ Việt Nam và các bạn trở thành niềm tự hào khu vực. Ý tôi là U23 Ả Rập Xê Út”.

Mặc dù vậy, CĐV châu Á có quan điểm trái ngược, họ ấn tượng với màn trình diễn của thấy trò HLV Gong Oh-kyun. Hầu hết, NHM các nước đều gửi tới U23 Việt Nam lời khen để cổ vũ tinh thần.

U23 Việt Nam bại trận và nhận thẻ đỏ, CĐV Thái Lan... hả hê - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun.

“Thật tiếc về thất bại, các bạn đã làm tốt”; “Tấm thẻ đỏ của U23 Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều tới trận đấu, chúc các bạn gặp may mắn ở giải đấu sau”.

Một vài CĐV Indonesia nhận xét: “ U23 Ả Rập Xê Út ở một đẳng cấp khác nhưng rõ ràng U23 Việt Nam chơi không tệ. Tuy nhiên, các đội bóng tại Đông Nam Á đang bị bỏ quá xa về trình độ, họ cần cải thiện trong tương lai nếu có những giải đấu được tổ chức thường xuyên”.

Nếu ai theo dõi trận đấu tối qua thực sự có phần tiếc nuối cho U23 Việt Nam. Chúng ta nhập cuộc chủ động chơi lấn át đối thủ mặc dù họ là đương kim á quân và chưa thủng lưới bàn nào. Nếu như Nhâm Mạnh Dũng hay Lê Minh Bình có được may mắn thì đội bóng áo đỏ có thể vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, 2 bàn thua ở phút 41 và 65 khiến cho U23 Việt Nam mất dần sự tự tin và đành chịu khuất phục với tỷ số 2-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem