U23 Việt Nam cầm hoà U23 Iraq

Minh Chí Thứ tư, ngày 23/03/2022 20:54 PM (GMT+7)
Trong màn chạm trán U23 Iraq tại vòng 1 giải giao hữu Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam thi đấu lép vế hơn so với đối thủ nhưng đội bóng của HLV Lee Young-jin vẫn khiến đại diện Tây Á phải “cưa điểm” không bàn thắng.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Quan Văn Chuẩn, Đặng Văn Tới, Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh, Nguyễn Trọng Long, Trần Văn Đạt, Nguyễn Hai Long, Trần Bảo Toàn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Văn Đô.

U23 Iraq: Hasan Ahmed Assi, Abbas Badeea Waheeb, Hussein Ammar Ameen, Sadeq Zamil Raheem, Ridha Fadhil Abbas, Moamel Abdulridha Jebur, Ahmed Sartip Omar, Muntadher Mohammed Jebur, Merchas Doski, Zaid Tahseen Abd Zaid, Muntadher Abdulameer Hadi.

U23 Việt Nam cầm hoà U23 Iraq - Ảnh 1.

U23 Việt Nam hòa U23 Iraq với tỷ số 0-0.

Do thời tiết ở Dubai nắng nóng nên cả U23 Việt Nam và U23 Iraq đều nhập cuộc khá chậm rãi. Sau khoảng 10 phút chơi thăm dò, đôi bên đã bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 18, Bảo Toàn tung ra cú dứt điểm sát vòng cấm đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn Hasan Ahmed Assi.

Quang thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Iraq thi đấu lấn lướt hơn đôi chút so với U23 Việt Nam. Tuy bị ép sân nhưng các học trò HLV Lee Young-jin vẫn bình tĩnh vô hiệu hoá các đợt lên bóng của đại diện Tây Á.

Sang hiệp hai, HLV Lee Young-jin quyết định tung tiền đạo Nguyễn Văn Tùng vào sân thay Nguyễn Trần Việt Cường. Mặc dù vậy, sự điều chỉnh này cũng không thể giúp lối chơi của U23 Việt Nam khởi sắc hơn.

Mặc dù vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, song các đợt tấn công của U23 Iraq vẫn thiếu đi sự ăn ý và tính đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng thủ với số đông của U23 Việt Nam.

Do đôi bên thi đấu thận trọng và bế tắc nên không có gì bất ngờ khi kết quả 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem