U23 Việt Nam chịu thêm tổn thất nghiêm trọng vì Covid-19

Thứ sáu, ngày 25/02/2022 13:40 PM (GMT+7)
Trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 với U23 Thái Lan vào 19h30 ngày 26/2, U23 Việt Nam mất thêm một cầu thủ do dương tính với Covid-19.
Bình luận 0

Theo kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 của ĐT Việt Nam vào sáng ngày 25/2, trung vệ Trần Quang Thịnh được xác định dương tính. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 với U23 Thái Lan vào 19h30 ngày 26/2. Đây là tổn thất cực lớn với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

U23 Việt Nam chịu tổn thất nghiêm trọng trước chung kết với U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam mất Quang Thịnh ở trận gặp U23 Thái Lan.

Quang Thịnh là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U23 Việt Nam ở trận bán kết gặp U23 Đông Timor vừa qua. Anh chơi nhiệt huyết, vững chắc trước khung thành U23 Việt Nam. Trung vệ số 3 của U23 Việt Nam là 1 trong 3 cầu thủ góp mặt trong cả 3 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên đến khi xét nghiệm Covid-19 vào sáng ngày 25/2, anh đã có kết quả dương tính.

Mất Quang Thinh, HLV Đinh Thế Nam sẽ phải đối mặt với một bàn toán khó khi mất đi trung vệ đá chính cả 3 trận đấu đã qua. Như vậy, U23 Việt Nam hiện tại chỉ còn 12/13 cầu thủ âm tính.

Ở một diễn biến khác, nhóm cầu thủ dương tính Covid-19 trước đó có nhiều cầu thủ test nhanh âm tính vào sang nay 25/2. Trong đó, Hồ Văn Cường, Trương Đức Mạnh, Hoàng Văn Toản và Trần Mạnh Quỳnh đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. 4 cầu thủ được ghi nhận nhiễm Covid-19 vào ngày 18/2.

U23 Việt Nam chịu tổn thất nghiêm trọng trước chung kết với U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Quang Thịnh thi đấu cả 3 trận vừa qua cùng U23 Việt Nam.

Tuy đã có kết quả âm tính nhưng nhóm cầu thủ này sẽ phải đợi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của ban tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Kết quả sẽ có trong tối nay 25/2 hoặc sáng mai 26/2. Nếu âm tính, họ có thể thi đấu trận chung kết gặp U23 Thái Lan vào ngày 26/2.

Ngoài ra đội trưởng Dụng Quang Nho cũng vui mừng thông báo về kết quả xét nghiệm nhanh với Covid-19 trong 2 ngày gần đây. Tất nhiên, Dụng Quang Nho cũng sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm PCR để chắc chắn mình đã hoàn toàn âm tính, qua đó đủ điều kiện ra sân thi đấu.

HLV Đinh Thế Nam không thể trông chờ vào nhóm cầu thủ này được. Hiện Ban huấn luyện U23 Việt Nam và VFF đang có những phương án khác phòng trường hợp các cầu thủ nói trên chưa thể trở lại. Sáng nay 25/2 VFF đã đề xuất lên AFF cho phép U23 Việt Nam bổ sung thêm lực lượng trước trận chung kết với U23 Thái Lan. AFF đã tiếp nhận đề xuất và sẽ trả lời vào chiều cùng ngày.

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem