Ukraine cảnh báo giành lại Crimea, nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 20/07/2022 14:02 PM (GMT+7)
Kiev cảnh báo rằng Ukraine đang chuẩn bị tăng cường giao tranh nhằm tiêu diệt Hạm đội Biển Đen của Nga, đồng thời giành lại quyền kiểm soát Crimea.
Bình luận 0
Ukraine cảnh báo giành lại Crimea, nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen - Ảnh 1.

Ukraine cảnh báo nhắm mục tiêu vào Crimea và Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: Express

Hôm 18/7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov đã có một thông điệp rõ ràng dành cho Nga: "Họ phải trả giá cho hành động gây hấn của mình". Phát biểu trong chuyến thăm tới Anh, ông nói Kiev đã sẵn sàng đối đầu với Moscow nếu nước này nhận được các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Ông tin rằng đây là điều kiện tiên quyết nếu muốn giành chiến thắng trước Điện Kremlin.

Theo lực lượng quân đội Ukraine, các tàu Nga ở Biển Đen thường xuyên phóng tên lửa hành trình nhắm vào cơ sở hạ tầng của Kiev ở phía nam. Ngoài việc thực hiện các cuộc tấn công, những con tàu này còn ngăn cản Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng như Odessa.

Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, chiếm 9% thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, Kiev cũng chiếm 42% thị trường dầu hướng dương và 16% sản lượng ngô. Việc Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen là nguyên nhân khiến 20 đến 25 triệu tấn lúa mì bị mắc kẹt tại Ukraine, đẩy giá ngũ cốc toàn cầu tăng cao.

Ông Havrylov nói với The Times: "Hạm đội Biển Đen của Nga là một mối đe dọa thường trực. Bằng những vũ khí và công nghệ mới mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ giải quyết mối đe dọa này, bắt đầu với những hoạt động ở Đảo Rắn".

Ông tiếp tục: "Chúng tôi đang nhận được những vũ khí chống hạm mới, sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Điều này là không thể tránh khỏi vì chúng tôi phải đảm bảo an ninh cho người dân của mình".

Ông Havrylov cũng cho biết Ukraine đang có kế hoạch lấy lại Crimea, bán đảo được Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo ông, Kiev đang thảo luận với các đồng minh phương Tây về việc bổ sung các loại vũ khí nhằm giao tranh với lực lượng Nga tại đây.

Ông Havrylov nhấn mạnh: "Không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Biển Đen và Crimea. Chúng tôi suy nghĩ rất kỹ làm thế nào để thực hiện điều đó một cách đúng đắn".

Quan chức Ukraine kết luận: "Nga sẽ phải rời khỏi Crimea và chúng tôi sẽ giành lại khu vực này".

Mặc dù phía Ukraine quyết tâm cao độ trong việc giành lại lãnh thổ, thực tế tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Được hỗ trợ bởi vũ khí phương Tây, tuy nhiên quân đội Ukraine vẫn bị lép vế trong việc ngăn chặn những bước tiến của Nga ở một số khu vực, bao gồm cả vùng phía đông Donbass.

Hôm 19/7, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Moscow sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để giành ưu thế. Ông nói: "Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Sẽ có hòa bình cho Ukraine, nhưng phải theo điều kiện của chúng tôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem