Động thái trên của Tổng thống Ukraine Poroshenko được đưa ra sau khi ông tới thăm khu vực Kharkov. Theo đó, ông Poroshenko, Tư lệnh Tối cao của Quân đội Ukraine, đã đề nghị hình thành 2 lữ đoàn quân đội ở các thành phố Severodonetsk và Lisichansk ở phía tây thuộc miền Đông Ukraine gần khu vực Lugansk.
Ukraine điều hàng trăm xe bọc thép, thiết lập 2 lữ đoàn ở gần Lugansk.
“Tống thống yêu cầu Đại tướng Viktor Muzhenko, Tổng tham mưu trưởng hỗ trợ Gennaday Moskal, người đứng đầu quân lực Ukraine ở Lugansk mới được Kiev bổ nhiệm, để triển khai 2 lữ đoàn ở Severodonetsk và Lisichansk một cách lâu dài tại đây”, nguồn tin từ cơ quan báo chí tổng thống Ukraine nói.
Trước đó, cố vấn tổng thống Ukraine Yuri Lutsenko cũng tiết lộ, chính quyền Kiev đã điều hàng trăm xe bọc thép tới khu vực Donbass ngay trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn còn có hiệu lực ở phía đông nam của Ukraine. Nhưng mấy ngày gần đây, phía quân ly khai được cho là vẫn dùng pháo phản lực đa nòng Grad, súng cối và hệ thống vũ khí chống tăng, phòng không pháo kích vào các vị trí đóng quân của Ukraine ở Donetsk.
Trong khi đó, ngày 12.10, Tổng thống Nga Putin, Tư lệnh Tối cao quân đội Nga, đã ra lệnh rút hơn nghìn binh sĩ Nga đang được huấn luyện tập trận ở vùng Rostov, sát biên giới Ukraine, rút về các căn cứ quân sự đóng quân. Tuyên bố này được ông Putin đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Nga tiến hành họp khẩn vào hôm thứ Bẩy (11.10).
Nga ra lệnh rút quân, vũ khí tập trận gần biên giới Ukraine về các căn cứ đóng quân.
“Bộ trưởng Bộ quốc Phòng Nga đã báo cáo với Tư lệnh Tối cao quân đội về sự hoàn thành khóa huấn luyện mùa hè ở Quân khu Phía Nam. Sau đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh đưa các binh sĩ trở về các căn cứ đóng quân thường xuyên. Tất cả 17,6 nghìn binh sĩ đã qua đợt tập trận ở Rostov sẽ được đưa về các cứ điểm cũ”, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, cho biết trên Itar-tass ngày 12.10.
Theo BBC, trong thời gian qua Nga được cho là đã bị phía Ukraine cáo buộc có sự yểm trợ về binh sĩ và vũ khí cho quân ly khái ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên phía Nga luôn bác bỏ những cáo buộc này.
Một số nguồn tin cho biết, sắp tới vào ngày 16-17.10, Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ hội đàm với nhau nhân dịp cuộc họp lãnh đạo cấp cao Á-Âu ở Milan.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.