Ukraine điều hàng loạt vũ khí diễu hành khơi dậy tình yêu nước

Văn Biên (theo Unian) Thứ hai, ngày 22/09/2014 19:59 PM (GMT+7)
Tờ báo Unian mới cho biết, hôm 20.9, Vệ Binh Quốc gia Ukraine huy động một loạt xe quân sự, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép tới bảo vệ Lễ kỷ niệm 236 năm ngày thành lập nhà hát kịch Mariupol ở thành phố Mariupol. Đây cũng được cho là dịp quân đội Ukraine “khơi dậy” lòng yêu nước của người dân Mariupol.
Bình luận 0

Mặc dù là kỷ niệm thành lập nhà hát nhưng buổi lễ bắt đầu vào lúc 11h30 phút (giờ địa phương) lại bắt đầu bằng màn diễu hành của các thiết bị vũ khí quân sự. Cuộc diễu hành đó của những binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ Binh Quốc gia Ukraine đã được hàng trăm người dân ở Mariupol mặc đồng phục đứng chào mừng và vỗ tay.

Trang web 0629 High Noon cho biết, qua cuộc diễu hành này Ukraine muốn “đánh thức” tình yêu của người dân Mariupol với đất nước. Tại buổi lễ kỷ niệm, Thị trưởng thành phố Mariupol Yuri Hotlubey bày tỏ niềm tự hào rằng, Mariupol là nơi đang có hàng ngàn người yêu nước, cung cấp nhiều hỗ trợ về y tế và nhân lực xây dựng công sự cho quân đội Ukraine ở miền Đông.

- Cùng xem một số hình ảnh về cuộc diễu hành trên đường phố nhân kỷ niệm thành lập nhà hát ở Mariupol:

img

Xe cảnh sát, cùng xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh Ukraine. 

img

Các phương tiện quân sự được trang bị các vũ khí hàng khủng diễu hành trên đường phố. 

img

Sự xuất hiện của đội ngũ xe quân sự, thiết bị vũ khí đã thu hút rất nhiều người dân ra xem. 

img

Người dân không ngớt vỗ tay chào đón đoàn xe. 

img

Những chiếc xe bọc thép chiến đấu được bao quanh bởi lồng thép bảo vệ vững chắc. 

img

Một chiếc xe vận tải quân sự. 

img

Nhiều người dân mang theo quốc kỳ, biểu thị lòng yêu nước với Ukraine. 

>> Ukraine “cạn tiền” mua vũ khí mới, quay sang tu sửa vũ khí cũ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem