Ukraine gồng mình chống 'cơn bão' tấn công của Nga, chờ thời cơ ra đòn hạ knock-out

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 21/06/2022 19:08 PM (GMT+7)
Thống đốc Lugansk của Ukraine mới đây cảnh báo về "sự bình tĩnh trước cơn bão" khi Ukraine đang gồng mình chuẩn bị chống lại những đợt tấn công dữ dội và dồn dập hơn nữa của các lực lượng Nga trong khu vực, theo Reuters.
Bình luận 0
Ukraine gồng mình chống 'cơn bão' tấn công của Nga, chờ thời cơ ra đòn hạ knock-out  - Ảnh 1.

Một trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng, khi lực lượng Nga trở nên kiệt sức hơn, Ukraine sẽ ra đòn hạ knock-out đối phương. Ảnh AP

Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc Lugansk, nơi đã hứng chịu những đợt tấn công nặng nề nhất của Nga trong những tuần gần đây thừa nhận, các lực lương Nga đã giành thêm được một số vùng lãnh thổ trong khu vực vào hôm qua 20/6. Đến buổi tối cùng ngày tình hình tương đối yên tĩnh nhưng theo ông Gaidai, "đó là một sự bình tĩnh trước cơn bão".

"Nhiều cuộc tấn công hơn sẽ đến. Quân đội Nga đã tập trung đủ lực lượng dự bị để bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn", ông Gaidai cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã dự đoán Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Donbass trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tới.

Trong một bài phát biểu vào tối thứ Hai (20/6), nhắc đến cuộc chiến "cam go" ở Lugansk, đặc biệt là Severodonetsk và thành phố "song sinh" Lysychansk, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Chúng tôi đang bảo vệ Lysychansk, Severodonetsk, toàn bộ khu vực này, khu vực khó khăn nhất. Chúng tôi có một cuộc chiến cam go nhất ở đây. Nhưng chúng tôi có những chàng trai và những cô gái vô cùng mạnh mẽ ở đó".

Thống đốc Lugansk cho biết, các lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn Sievierodonetsk, ngoại trừ nhà máy hóa chất Azot, nơi hàng trăm dân thường vẫn đang trú ẩn trong nhiều tuần. Ông nói, con đường nối Severodonetsk và Lysychansk đến thành phố Bakhmut đã bị nã đạn pháo liên tục.

"Lysychansk đã hứng chịu các đợt pháo kích lớn của Nga suốt cả ngày. Không thể xác định được con số thương vong", ông Gaidai cho biết.

Mặc dù lợi thế nghiêng về Nga trong những tuần giao tranh gần đây ở Lugansk do pháo binh Nga vượt trội hơn về hỏa lực so với các lực lượng Ukraine nhưng một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng việc Nga không tạo được bước đột phá lớn cho đến nay có nghĩa là Ukraine có cơ hội lật ngược tình thế.

Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling, một cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở châu Âu bình luận rằng, Moscow sắp hết quân dự bị, trong khi Ukraine sắp nhận được rất nhiều trang thiết bị, vũ khí mới hơn và tốt hơn từ phương Tây.

“Đó là một trận đấu quyền anh hạng nặng. Trong 2 tháng chiến đấu, vẫn chưa có một đòn knock-out (đòn hạ đo ván) trực tiếp nào. Nó sẽ đến, khi lực lượng Nga trở nên kiệt sức hơn”, ông Hertling tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem