Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga nhờ thứ vũ khí tối thượng này

Minh Nhật (theo CNN/Express) Thứ ba, ngày 05/04/2022 07:58 AM (GMT+7)
Máy bay không người lái tự sát do phương Tây cung cấp đang giúp quân đội Ukraine chiếm lại các thành phố từng bị các lực lượng Nga chiếm đóng. Vũ khí tối thượng này được cho là đang giúp Ukraine thay đổi cục diện, lật ngược thế cờ trên chiến trường trong cuộc chiến với Nga, theo CNN.
Bình luận 0
Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga nhờ thứ vũ khí tối thượng này - Ảnh 1.

Việc sử dụng máy bay không người lái tự sát được cho là đã giúp Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga. Ảnh inh họa: Daily Mail

Ukraine đã mua và được các nước phương Tây tài trợ máy bay không người lái tự sát (UAV kamikaze) để tấn công quân lính và các khí tài của người Nga trên chiến trường.

Nhà báo kỳ cựu Tom Foreman của CNN đã mô tả các UAV tự sát có trọng lượng nhẹ, kích thước đựng vừa trong ba lô đã cho thấy sự hiệu quả trong việc đẩy lùi các bước tiến của quân đội Nga.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong hơn 5 tuần và các nước thuộc NATO đã gửi các thiết bị cũng như vật tư quân sự hàng đầu cho quân đội Ukraine để giúp họ làm chậm bước tiến của các lực lượng Nga. Nhà phân tích quân sự Cedric Leighton cho biết, các UAV tự sát đóng một vai trò "tâm lý" đáng kể trong cuộc chiến.

"Khía cạnh kinh hoàng của những vũ khí này là một yếu tố tâm lý đáng kể trên chiến trường", ông Leighton nói.

Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga nhờ thứ vũ khí tối thượng này - Ảnh 2.

Máy bay không người lái tự sát được cho là "vũ khí tối thượng" giúp quân đội Ukraine chặn bước tiến của các lực lượng Nga. Ảnh Express.

Nhà báo Tom Foreman bình luận thêm rằng: "UAV tự sát không giống như các máy bay không người lái quân sự khổng lồ thường bay hàng trăm km/h đến một địa điểm khá xa, thường là để thả tên lửa và trở về nhà. UAV tự sát mang bom, đạn rất nhỏ và dùng một lần, ví dụ như SwitchBlade 300, nặng chưa đến 2,7kg. Nó có thể được đựng trong ba lô, khởi động nhanh chóng và dễ dàng, di chuyển với tốc độ 97km/h, bay lượn lờ trên không trong 15 phút trong khi các camera và GPS săn lùng "mục tiêu" gần đó".

"Một khi mục tiêu được phát hiện và lệnh tấn công được đưa ra, UAV tự sát có thể "chạy nước rút" với tốc độ lên đến 160km/h. Lao xuống và nổ tung khi va chạm", ông Foreman nhấn mạnh.

Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga nhờ thứ vũ khí tối thượng này - Ảnh 3.

Máy bay không người lái nhắm mục tiêu tấn công thiết giáp Nga. Ảnh Express.

Khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, các nhà phân tích quân sự nói rằng, người Ukraine nhờ sở hữu các máy bay không người lái như vậy nên đã lật ngược thế cờ với người Nga.

"Sử dụng chúng (UAV tự sát) hiệu quả hơn nhiều", ông Foreman tuyên bố.

Nhà phân tích Leighton nhấn mạnh, việc Ukraine tiêu diệt được nhiều thiết giáp Nga là vì đã "sử dụng rất thành công những chiếc máy bay không người lái tự sát này".

Đồng quan điểm, kỹ sư người Ukraine Eugene Bulatsev nói trên tờ Times rằng, việc sử dụng UAV tự sát để tiêu diệt các mục tiêu của Nga "là cách rẻ nhất và dễ dàng nhất" nhằm tung ra một cú đấm từ khoảng cách xa, mà không gây nguy hiểm đến tính mạng dân thường.

Bình luận về cách người Ukraine sử dụng UAV tự sát trên chiến trường, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu trên Sky News: "Chúng tôi đã xem đoạn phim mà chúng tôi chưa thể xác minh  ghi lại cảnh người Ukraine sử dụng UAV để tấn công các đoàn xe chở xăng dầu, đi sau các tuyến hậu cần của các lực lượng Nga và thấy chúng bị nổ tung".

Ông Wallace mô tả, người Ukraine đã có một "kế hoạch rất thông minh" cho cuộc chiến.

Ukraine lật ngược thế cờ trong cuộc chiến với Nga nhờ thứ vũ khí tối thượng này - Ảnh 4.

Xe tăng Nga được cho là mục tiêu tấn công "ưa thích" của máy bay không người lái tự sát của Ukraine. Ảnh Express.

Mặc dù Ukraine không có ưu thế về quân sự so với quân đội Nga, nhưng nước này đã được NATO "tiếp sức" đáng kể bằng cách dồn dập cung cấp vũ khí, đạn dược và tài chính đáng kể.

Mỹ, các nước châu Âu và NATO đã liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến. Trong năm 2021, Mỹ đã cung cấp 650 triệu USD trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Ukraine. 

Ngày 26/2, Tổng thống Biden chỉ thị Bộ Ngoại giao Mỹ chi thêm 350 triệu USD vũ khí lấy từ kho dự trữ cho Ukraine. 

Tiếp đó, ngày 12/3, ông Biden duyệt thêm khoản chi 200 triệu USD cho vũ khí và các khoản hỗ trợ Ukraine. Như vậy, tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong năm qua đã lên tới 1,2 tỉ USD.

Ngoài ra, khoảng 20 quốc gia thành viên của NATO và Liên minh châu Âu đã tài trợ cho việc mua và vận chuyển số vũ khí trị giá 450 triệu euro (502 triệu USD) và thiết bị bảo vệ trị giá 50 triệu euro (55 triệu USD) tới Ukraine trong thời gian qua.

Trong các loại vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine có các tên lửa có tính cơ động cao như tên lửa phòng không vác vai Stinger - một loại Hệ thống tên lửa phòng không di động vác vai (MANPADS).

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ đi vay hoặc chi đến đồng tiền cuối cùng để mua hệ thống vũ khí phòng không. 

"Có loại vũ khí chống tên lửa nào có thể lắp đặt được ở Ukraine... thì chúng tôi sẵn sàng mua chúng, sẵn sàng đi vay, sẵn sàng rút ra đồng tiền cuối cùng trong ngân sách", Đài Russia Today dẫn lời ông Zelensky nói với truyền thông quốc tế ngày 12/3.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng liên tục kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem