Ukraine mở chiến dịch với hải quân các nước để 'giải cứu' ngũ cốc bị Nga phong tỏa

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 01/06/2022 20:27 PM (GMT+7)
Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, cho biết Kiev đang làm việc với Liên Hợp Quốc nhằm giúp ngũ cốc của nước này vượt qua hàng rào phong tỏa của Nga ở Biển Đen.
Bình luận 0
Liên Hợp Quốc triển khai chiến dịch 'giải cứu' ngũ cốc Ukraine bị Nga phong tỏa - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ảnh: Getty

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu trên toàn cầu, nhưng các cuộc phong tỏa của Nga ở Biển Đen đã khiến việc xuất khẩu ở thành phố cảng Odessa bị đình trệ. Điều này có thể gây ra những hậu quả không nhỏ bên ngoài lãnh thổ Ukraine và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực.

Hôm 31/5, ông Kuleba đã đăng tải lên Twitter rằng Liên Hợp Quốc và Ukraine đang tiến hành một hoạt động nhằm đảm bảo tuyến đường thương mại để vận chuyển ngũ cốc và các thực phẩm khác ra khỏi đất nước một cách an toàn. Mặc dù thông tin chi tiết về hoạt động này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng theo ông chiến dịch sẽ được tiến hành cùng với "hải quân của các đối tác", ông không nêu tên những quốc gia đồng minh nào sẽ tham gia.

Bên cạnh đó, ông Kuleba chỉ trích Nga vì đã triển khai phong tỏa và cố gắng đổ lỗi cho Ukraine về tình trạng thiếu lương thực.

Ông viết: "Nga khiến cả thế giới gặp phải tình trạng thiếu lương thực thông qua việc chặn xuất khẩu của Ukraine và cố gắng đổ lỗi cho Kiev".

Hôm 18/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết ông đã liên hệ với Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác về vấn đề này.

Ông nói: "Nếu muốn đạt được thỏa thuận, tất cả các bên đều phải tỏ ra thiện chí. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì những tuyên bố công khai có thể làm giảm cơ hội thành công".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 31/5 nói rằng ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt phong tỏa, theo một báo cáo từ Barron.

Các nhà chức trách Ukraine cảnh báo rằng hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt trong nước và có thể bị thối rữa nếu không được vận chuyển sớm, điều này có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu thực phẩm trên toàn thế giới và làm tăng giá lương thực.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng 276 triệu người đã phải trải qua nạn đói nghiêm trọng vào đầu năm nay, nhưng con số đó có thể tăng thêm 47 triệu do xung đột. Cụ thể, chiến sự kéo dài có thể đe dọa nguồn cung cấp lương thực cho khu vực châu Phi cận Sahara.

Các lực lượng Nga cũng bị cáo buộc đánh cắp ít nhất 400.000 tấn ngũ cốc của Ukraine, có khả năng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem