Thông tin trên được tờ báo Nga Vestnik-rm cho biết hôm 12.11. Theo đó, có thể Ukraine đã nhận được cả hai phiên bản của hệ thống phóng rocket Bastion-01 và Bastion-02.
Hệ thống Bastion-01
Cả hai hệ thống này đều là phiên bản cải tiến của BM-21 Grad, có thể mang tới 40 quả rocket và được thiết kế tải đạn nhanh, tiết kiệm thời gian đáng kể.
Bastion-01 có khung gầm xe Ural KrAZ-6322, có khả năng trinh sát, tấn công mục tiêu một cách tự động, với tầm bắn xa 40 km, gấp 2 lần so với tầm bắn của hệ thống rocket đa nòng BM-21 Grad.
>> Ukraine điều pháo tự hành bắn đạn hạt nhân tới miền Đông
Trong khi đó, Bastion-02 cùng chung khung gầm xe như Bastion-01, mang theo 40 ống phóng rocket với tốc độ tải đạn của Bastion-02 nhanh chỉ với 20 giây.
Đáng chú ý là phiên bản này có hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, thông tin liên lạc tiên tiến (Glonass/GPS) đạt tiêu chuẩn của NATO.
Những đặc điểm chiến thuật của Bastion cho phép hệ thống này phát hiện và tiêu diệt cả những mục tiêu nhỏ. Kết hợp với hệ thống định vị và tầm xa hơn hẳn Grad, Bastion cũng có thể trở thành đối thủ lợi thế hơn khi tác chiến, cho phép nó chủ động tấn công tiêu diệt đối phương từ xa.
Hệ thống Bastion-02.
Hiện chiến sự ở Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Hôm 13.11, theo Ukrinform cho biết, trong suốt 24 giờ qua, quân ly khai đã sử dụng các vũ khí nhỏ và các hệ thống pháo, súng cối tấn công vào các cứ điểm của ATO 44 lần, khiến 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.