Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TF1 cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, châu Âu cần chuẩn bị cấu trúc an ninh mới trong tương lai và cách "để đảm bảo an ninh cho Nga vào ngày nước này quay trở lại bàn đàm phán".
Đáp trả về vấn đề này, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, ông Mykhailo Podolyak tuyên bố rằng chính thế giới cần sự đảm bảo an ninh từ Nga chứ không phải ngược lại.
"Thế giới văn minh cần "sự đảm bảo an ninh" trước những ý định hung hăng của nước Nga", ông Podolyak viết trên Twitter hôm 4/12.
Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, một nước Nga "phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa" sẽ là sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả thế giới.
"Ai đó muốn cung cấp bảo đảm an ninh cho một quốc gia khủng bố?", ông Danilov viết trên Twitter, cáo buộc Nga là "quốc gia khủng bố".
Đề xuất của ông Macron về đảm bảo an ninh cho Moscow cũng đã gây ra sự chỉ trích từ một số quốc gia vùng Baltic có biên giới với Nga và coi Moscow là mối đe dọa ngày càng tăng.
Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cho biết "về cơ bản" ông không đồng ý với ông Macron.
"Các đảm bảo an ninh duy nhất mà chúng ta nên tập trung về cơ bản là không phải cho Nga. Nga trước tiên cần đảm bảo rằng họ không tấn công nước khác", ông Stubb viết trên tài khoản Twitter.
Cựu ngoại trưởng Litva, Linas Linkevicus cũng nhấn mạnh rằng, Nga được đảm bảo an ninh miễn là nước này không "tấn công, sáp nhập hoặc chiếm đóng" các nước láng giềng.
Sau nhiều vòng đàm phán, cho đến nay, cả Kiev và Moscow đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh. Hiện các phái đoàn ngoại giao của cả 2 bên đã ngừng gặp nhau để đàm phán chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng.
Kiev nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể thực hiện được nếu Nga ngừng các cuộc tấn công và rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ của Ukraine mà nước này chiếm giữ.
Nhưng Điện Kremlin cho biết phương Tây phải công nhận việc Moscow tuyên bố sáp nhập các "lãnh thổ mới" hồi tháng 9 trước khi lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin.
Ông Macron tuần trước đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington về cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Biden sau đó nói rằng không có điều kiện nào để Mỹ và Nga thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.