Ukraine 'nổi đóa' yêu cầu phương Tây 'im lặng' khi Kiev gồng mình phản công

Minh Nhật (theo Asia One) Thứ sáu, ngày 01/09/2023 19:04 PM (GMT+7)
Ukraine đã yêu cầu những người chỉ trích tốc độ phản công chậm chạp của họ hãy "im lặng" - tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Kiev thất vọng trước những thông tin rò rỉ từ các quan chức phương Tây nói rằng, lực lượng của họ đang tiến quá chậm.
Bình luận 0
Ukraine 'nổi đóa' yêu cầu phương Tây 'im lặng' khi Kiev gồng mình phản công - Ảnh 1.

Thủy quân Lục chiến Ukraine. Ảnh IT

Kể từ khi phát động một cuộc phản công vào hồi tháng 6 bằng cách sử dụng thiết bị quân sự phương Tây trị giá hàng tỷ USD, Ukraine đã chiếm lại hơn chục ngôi làng từ tay lực lượng Nga nhưng vẫn chưa xuyên thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga.

Các bài báo trên tờ New York Times, Washington Post và các hãng tin khác tuần trước dẫn lời các quan chức Mỹ và phương Tây khác cho rằng cuộc phản công đã diễn ra không như mong đợi. Một số người chỉ trích chiến lược của Ukraine, trong đó có cáo buộc nước này đã tập trung lực lượng không đúng chỗ.

Trong khi đó, Moscow tuyên bố chiến dịch của Ukraine đã thất bại. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine cho biết họ đang cố tình di chuyển chậm rãi, đồng thời làm suy giảm khả năng phòng thủ và hậu cần của Nga ở mức tối đa để giảm tổn thất khi cuối cùng họ tiến hành một cuộc tấn công toàn lực. Vì thế, Kiev nhấn mạnh, việc chỉ trích tốc độ phản công chậm chạp là hành động không tôn trọng những người lính Ukraine.

"Chỉ trích tốc độ chậm chạp của cuộc phản công chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt những người lính Ukraine, những người đang hy sinh tính mạng mỗi ngày để tiến công và giành lại từng km lãnh thổ", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố với các phóng viên hôm 31/8.

“Tôi khuyến nghị tất cả những người chỉ trích hãy im lặng, đến Ukraine và cố gắng tự mình giải phóng một cm2”, ông Kuleba nói thêm.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bảo vệ cuộc phản công của Ukraine, nhấn mạnh rằng, các chỉ huy Ukraine xứng đáng được tôn vinh hơn là nghi ngờ.

"Người Ukraine đã hết lần này đến lần khác vượt quá sự mong đợi. Chúng tôi cần phải tin tưởng họ. Chúng tôi tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ họ nhưng... chính người Ukraine phải đưa ra những quyết định. Người Ukraine đang dần giành lại lãnh thổ, có nghĩa là họ đã đẩy lùi lực lượng Nga và có thể vượt qua một số khu vực có vòng phòng thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là những nơi bị gài mìn. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải hỗ trợ Ukraine", ông Stoltenberg nói.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cảnh báo rằng Nga đã bàn giao những đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho Belarus vài ngày trước, nhưng quân đội Belarus không được trang bị đầy đủ để xử lý chúng đúng cách.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus là một phần của "trò chơi địa chính trị lớn", đồng thời là một phương tiện răn đe và nâng cao vị thế của Nga.

Ông Budanov nói thêm rằng trước khi chuyển vũ khí hạt nhân sang Belarus, các cuộc tập trận quy mô lớn đã được tiến hành, sử dụng một số mô phỏng chiến tranh hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem