Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 200 ngàn quân để tấn công Kiev lần nữa

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 16/12/2022 10:20 AM (GMT+7)
Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, đã tuyên bố rằng người Nga đang chuẩn bị cho khoảng 200.000 binh sĩ mới và không nghi ngờ gì họ sẽ tấn công thành phố Kiev một lần nữa.
Bình luận 0
Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 200 ngàn quân để tấn công Kiev lần nữa - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Zaluzhnyi nói rằng: "Sự huy động của Nga đã có hiệu quả. Không đúng khi cho rằng vấn đề của họ nghiêm trọng đến mức những người này sẽ không chiến đấu. Họ sẽ chiến đấu. 

Tôi đã nghiên cứu lịch sử của hai cuộc chiến tranh Chechnya - nó giống nhau. Họ có thể không được trang bị tốt như vậy, nhưng họ vẫn là một vấn đề đối với chúng tôi. Chúng tôi ước tính rằng họ có nguồn dự trữ từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu người…

Người Nga đang chuẩn bị khoảng 200.000 quân mới. Tôi không nghi ngờ gì họ sẽ có một cuộc tấn công khác vào Kiev".

Tờ Pravda của Ukraine cũng cho rằng, Nga đang tập trung quân và vũ khí cho đợt tấn công mới. Vào tháng 1, nhưng rất có thể là vào mùa xuân, Liên bang Nga có thể bắt đầu một cuộc tấn công lớn từ Donbas ở phía đông, từ phía nam hoặc thậm chí từ Belarus. 

Trong khi đó, Đại tướng Ukraine Aleksandr Syrsky cũng cho rằng, bất cứ ai đánh giá thấp người Nga sẽ phải đối mặt với thất bại.  "Người Nga không phải những kẻ ngốc. Họ không yếu đuối. Bất kỳ ai đánh giá thấp (họ) sẽ thua cuộc",  ông Aleksandr Syrsky nói với tờ Economist.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem