Ukraine ồ ạt phản công chiếm lại vùng đất đã mất ở Kharkov, bắt hàng chục lính Nga làm tù binh

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ sáu, ngày 24/05/2024 14:35 PM (GMT+7)
Các báo cáo chính thức và nguồn mở cho biết, quân đội Ukraine phản công ở khu vực phía bắc Kharkov đã thu hồi được một số vùng đất từng bị mất vào tay Nga và bắt giữ được các tù binh Nga, nhưng giao tranh gay gắt ở thị trấn Vovchansk vẫn đang tiếp diễn.
Bình luận 0
Ukraine ồ ạt phản công chiếm lại vùng đất đã mất ở Kharkov, bắt hàng chục lính Nga làm tù binh- Ảnh 1.

Quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công đầu tuần này, chiếm lại một số vùng đất đã mất vào tay Nga, bắt hàng chục tù binh ở Kharkov. Ảnh Kyiv Post.

Cả nền tảng theo dõi trận chiến DeepState của Ukraine và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đều xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã chiếm lại một số tòa nhà và tiến vào thị trấn Vovchansk - điểm chiến sự nóng nhất ở Kharkov cách biên giới Nga chưa đầy 5km. Một báo cáo ngày 22/5 của ISW gọi tình hình chiến sự ở thị trấn là “ác liệt”.

Các báo cáo độc lập cho biết đã xảy ra các trận cận chiến và đấu súng dọc theo chiều dài của sông Vovcha cắt qua phía đông và phía tây thị trấn.

Các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục với việc các chỉ huy địa phương cử các đội bộ binh nhỏ tới tấn công dọc tiền tuyến, đồng thời tung ra các cuộc oanh tạc bằng bom lượn và pháo binh vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở khu vực hậu phương của lực lượng Ukraine.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, vào đầu tháng 5, Nga đã điều động hơn 20.000 quân để mở một mặt trận chiến đấu tích cực mới chống lại Ukraine ở khu vực Kharkov. Mục đích là nhằm tạo vùng đệm sâu ít nhất 40km vào Ukraine để ngăn chặn lực lượng của Kiev tấn công các mục tiêu bên kia biên giới bên trong Liên bang Nga.

Các cuộc tấn công của Điện Kremlin vào đầu tháng 5 đã chiếm được hai vùng đất, mỗi vùng rộng khoảng 10km và sâu 5 km, với 8 ngôi làng. Các cuộc tấn công tiếp theo đã bị đình trệ do Ukraine củng cố hệ thống phòng thủ, điều thêm các đơn vị dự bị nhanh chóng tới khu vực này. Ukraine cũng nhận được đạn pháo và vũ khí tiêu chuẩn NATO được chờ đợi từ lâu để bù đắp thiếu hụt vũ khí.

Lực lượng Ukraine kể từ hôm thứ Hai 20/5 đã phát động các cuộc phản công cục bộ trong và xung quanh Vovchansk, chiếm lại khoảng một nửa thị trấn và bắt giữ hàng chục tù binh Nga.

Các nguồn tin xác nhận rằng Lữ đoàn xung kích đường không số 82 kỳ cựu của Ukraine đang dẫn đầu các cuộc phản công. Họ được hỗ trợ bởi các đơn vị lực lượng đặc biệt từ quân đội và bộ chỉ huy quân đội biên giới. Trong bài phát biểu qua video ngày 22/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Lữ đoàn xung kích đường không số 82 đã trở thành trụ cột của hệ thống phòng thủ ở khu vực Kharkov.

Đoạn video do sư đoàn 82 công bố trên nguồn cấp dữ liệu tin tức của chính họ vào thứ Hai và thứ Ba cho thấy, các xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất di chuyển qua các đường phố của thị trấn Vovchansk với tốc độ thận trọng và sử dụng chiến thuật đánh rồi bỏ chạy để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương bằng hỏa lực súng máy hạng nặng.

Một báo cáo của kênh truyền hình ICTV độc lập của Ukraine cho biết, Lữ đoàn 82 “gần đây” đã tiêu diệt 2 đại đội của quân đội Nga – một đại đội thường có quân số từ 200 đến 300 binh sĩ  – trong cuộc giao tranh trong thị trấn Vovchansk.

Là một đội hình được thành lập ở vùng Chernivtsi đa sắc tộc, viễn tây của Ukraine, Lữ đoàn 82 được coi là một trong những đội hình chiến đấu mạnh nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vì có thành tích chiến đấu thành công kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Lực lượng này được trang bị mạnh mẽ với một số phương tiện chiến đấu uy lực nhất mà các đồng minh phương Tây của Ukraine gửi tới, bao gồm xe tăng Challenger 2 của Anh và xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem