Ukraine phát hiện gián điệp Nga cố tìm cách xâm nhập trung đoàn Azov

Phương Đăng (theo SSB) Thứ hai, ngày 19/09/2022 19:05 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố, họ vừa ngăn chặn một gián điệp Nga tìm cách xâm nhập vào Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Cụ thể, gián điệp người Nga đã cố gia nhập đơn vị chiến đấu đặc biệt của trung đoàn Azov (thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine).
Bình luận 0
Ukraine phát hiện gián điệp Nga cố tìm cách xâm nhập trung đoàn Azov - Ảnh 1.

Ảnh Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắt giữ một gián điệp Nga cố tìm cách xâm nhập trung đoàn Azov. Ảnh trang web chính thức của SBU

Theo SBU, hiện gián điệp Nga này đang bị giam giữ ở Kiev. Nghi phạm vừa bị bắt giữ sống ở vùng Donetsk. Người này vào năm 2015 đã gia nhập lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nghi phạm đã phục vụ trong "quân đoàn 1 và 2" do Nga kiểm soát, và đặc biệt là trong đơn vị đặc nhiệm của lực lượng bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Cho đến năm 2018, người này đã tích cực tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại quân đội Ukraine ở miền Đông.

Sau đó, anh ta rời bỏ lực lượng dân quân Donetsk và đến Nga rồi được các cơ quan đặc nhiệm của Nga tuyển dụng để thực hiện các hoạt động do thám và phá hoại.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nghi phạm đã từ Nga đến Ukraine trước khi Điện Kremlin bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Nghi phạm đã tìm cách thâm nhập vào Lực lượng vũ trang Ukraine để thu thập thông tin tình báo về vị trí và kế hoạch di chuyển của quân đội Ukraine cũng như nhân sự và trang thiết bị quân sự của Ukraine để chuyển cho giới chức trách Nga.

Tuy nhiên, SBU đã kịp thời vạch mặt và bắt giữ nghi phạm khi anh ta đang cố gắng vượt qua cuộc tuyển chọn tân binh của trung đoàn Azov. Tòa án đã ra phán quyết tạm giam nghi phạm để điều tra thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem