Ukraine quyết dồn hàng nghìn binh sĩ Nga vào vòng vây ở Kharkov

Minh Nhật (theo Independent) Thứ bảy, ngày 10/09/2022 15:53 PM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đang ra sức dồn hàng nghìn binh sĩ Nga vào vòng vây ở Kharkov. Nếu họ thành công, đây sẽ là thất bại tồi tệ nhất trên chiến trường của Moscow kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo Independent.
Bình luận 0
Ukraine quyết dồn hàng nghìn binh sĩ Nga vào vòng vây ở Kharkov - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép. Ảnh AP

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua 9/9 cho biết, cuộc phản công bất ngờ đã giúp họ tiến sâu gần 50km vào phòng tuyến của Nga chỉ trong 3 ngày và người Nga đang phải gấp rút sơ tán những người bị thương cũng như các thiết bị quân sự bị hư hỏng của họ. 

Nhiều nguồn tin cho biết, các đơn vị mũi nhọn của quân đội Ukraine đã tới bờ sông Oskil ở Senkove. Cuộc tiến công của Ukraine đồng nghĩa với việc đường dây liên lạc chính của Nga với nhóm quân đóng tại thị trấn Izyum đã bị cắt đứt, khiến hàng nghìn binh sĩ bị mắc kẹt giữa sông Oskil và các lực lượng Ukraine.

Nếu bị bao vây và bị tiêu diệt, Nga có thể mất toàn bộ một cánh quân, được cho là lên tới hàng nghìn người và cuộc tấn công của họ ở Donbass sẽ gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, các chỉ huy Ukraine cho biết, cuộc tấn công của họ ở khu vực Kherson cũng đang đạt hiệu quả đáng kể.

“Cuộc chiến rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang tiến về phía trước”, ông Valeriy Zaluzhny, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm qua.

Hiện, quân đội Ukraine đang mở rộng phạm vi trấn giữ trên bờ sông Oskil về phía bắc và nam theo hướng Izyum và tới Kupiansk theo hướng bắc.

Nga vẫn kiểm soát ít nhất hai cây cầu bắc qua sông Oskil và các tướng lĩnh của họ dường như đang cố gắng củng cố vị trí vào ngày hôm qua 9/9.

Ông Ganchev cho biết, người Nga đang cố gắng chiếm lại thị trấn Balakleya, nơi mà quân đội Ukraine đã giải phóng hôm thứ Năm 8/9.

Bộ Quốc phòng Nga được cho là đang triển khai thêm quân tiếp viện tới Kharkov. Trong khi đó, Yevgenny Podubny, phóng viên chiến trường của đài truyền hình nhà nước Nga vừa công bố đoạn video cho thấy trực thăng chở hàng Mi-26 được sử dụng để không vận quân đội và xe bọc thép hạng nặng vào Izyum và Kupiansk.

Các kênh Telegram liên kết với nhóm lính đánh thuê Wagner, hiện đang tham chiến ở phía nam ở Donbass cũng tuyên bố các chiến binh của họ sẽ đến Kupiansk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem