Nga tố Ukraine tấn công trường mẫu giáo ở Donetsk

PV (Theo RT) Thứ bảy, ngày 20/01/2024 06:35 AM (GMT+7)
Theo Thị trưởng Ivan Prikhodko, pháo binh Ukraine đã tấn công thành phố Gorlovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngay sau nửa đêm ngày 20/1.
Bình luận 0
Nga tố Ukraine tấn công trường mẫu giáo ở Donetsk- Ảnh 1.

   Khách sạn Rodina ở Gorlovka sau cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine vào ngày 20/1. Nguồn Telegram / Prikhodko1970

 Một trường mẫu giáo và một khách sạn nằm trong số những tòa nhà bị hư hại do vụ tấn công, đồng thời khiến nguồn điện bị gián đoạn.

Hai thường dân bị thương tại khách sạn 'Rodina', nơi dường như đã hứng chịu hậu quả nặng nề của vụ tấn công. Video được Prikhodko đăng tải trên Telegram cho thấy dấu chân đẫm máu và sàn nhà sụp đổ do cuộc tấn công.

Prikhodko cho biết thêm, 4 người nữa, bao gồm cả người ứng cứu đầu tiên, bị thương ở những nơi khác trong thành phố.

Thiệt hại cũng được báo cáo đối với trường mẫu giáo 'Teremok', một số khu dân cư trên phố Pushkin và một phòng khám nha khoa. Khu phố 'Kvartal 245' ở trung tâm thành phố tạm thời bị mất điện.

Cuộc tấn công bằng pháo binh lớn cuối cùng vào Gorlovka diễn ra gần ba tuần trước, khi 1 dân thường thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nhân dịp này, trung tâm mua sắm Galaktika đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo chính quyền địa phương, đã có hai cuộc tấn công bằng pháo từ Dzerzhinsk do Ukraine nắm giữ, cách nhau khoảng 15 phút, mỗi cuộc sử dụng nửa tá đạn pháo 155mm có đầu đạn chùm. Cái gọi là cuộc tấn công "chạm hai lần" thường nhằm mục đích gây ra sự tàn sát tối đa giữa các nhân viên y tế và cứu hộ đang phản ứng với cuộc tấn công ban đầu.

Gorlovka nằm cách thành phố Donetsk 50 km về phía bắc, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Nơi đây thường xuyên bị Ukraine pháo kích kể từ năm 2014, khi Donetsk và Lugansk lân cận bác bỏ cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev và tuyên bố độc lập. Cả hai vùng lãnh thổ đều được sáp nhập vào Nga vào tháng 10/2022, cùng với Vùng Zaporozhye và Kherson.

Nga nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm vào các khu dân cư không có ý nghĩa quân sự. Các loại vũ khí do phương Tây cung cấp như bệ phóng pháo tên lửa HIMARS và bom chùm đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố và làng mạc ở Donbass, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem