ISW phát hiện Ukraine tăng cường tấn công bên trong nước Nga

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 14/11/2023 09:40 AM (GMT+7)
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine dường như đang tăng cường các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và vào các mục tiêu ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tăng cường tấn công bên trong nước Nga: ISW - Ảnh 1.

Các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga  tại thành phố cảng Novorossiysk vào ngày 30 /7/ 2023. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Nga như nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa tin. Ảnh Getty

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào tháng 2/2022, phần lớn xung đột chỉ giới hạn ở biên giới Ukraine. Điều đó đã thay đổi vào cuối năm 2022, khi Moscow đổ lỗi cho Kiev tấn công hai căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga. Đến mùa xuân năm 2023, Moscow cho biết Ukraine đứng sau các cuộc tấn công ở các khu vực biên giới như Belgorod, và gần đây hơn, Kiev đã xác nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga ở nhiều địa điểm khác nhau ở Crimea.

Trong bản đánh giá hôm Chủ nhật về cuộc chiến, ISW đã báo cáo về các cuộc tấn công gia tăng của Kiev, trong đó bao gồm các cuộc tấn công thường xuyên vào Crimea cũng như các vùng lãnh thổ khác do Moscow kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Theo báo cáo của ISW, quân du kích Ukraine đã tấn công một trụ sở quân sự của Nga tại thành phố Melitopol bị chiếm đóng ở vùng Zaporizhzhia vào hôm thứ Bảy. ISW cho biết Tổng cục Tình báo quân sự chính Ukraine (GUR) báo cáo ít nhất ba sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Rosgvardia đã thiệt mạng trong vụ tấn công Melitopol.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi một du kích Ukraine tấn công lãnh đạo của cựu Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk- một nhóm dân quân thân Nga ở miền đông Ukraine vào ngày 8/11, theo ISW. Kiev cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Moscow ở Skadovsk - một thành phố cảng dọc Biển Đen - cũng như ở vùng Kherson vào ngày 9/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc chiến với Nga sẽ không kết thúc cho đến khi toàn bộ vùng đất bị chiếm đóng được trả lại cho Kiev quyền kiểm soát.

Việc Kiev nhắm mục tiêu vào Crimea dựa vào các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đồng thời đã làm bị thương một bộ phận đáng kể hạm đội hải quân Nga đóng gần bán đảo. Tuần trước, Ukraine đã tấn công một tàu chiến nhỏ mới đóng mang tên Askold đang neo đậu ở Biển Đen. Kể từ tháng 2/2022, Ukraine đã tấn công ít nhất 17 tàu Nga trong nỗ lực vô hiệu hóa hạm đội hải quân của Moscow và tất cả 17 tàu chiến này đều là một phần hoặc hoạt động hợp tác với Hạm đội Biển Đen của Moscow.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với Newsweek rằng: "Mục tiêu của họ về cơ bản là bóp nghẹt chúng tôi về mặt kinh tế. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là tiêu diệt Hạm đội Biển Đen, phá hủy khả năng theo đuổi việc chiếm đóng Biển Đen và khôi phục tự do hàng hải của họ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiêu diệt Hạm đội Biển Đen và nói rằng rằng bất kỳ con tàu mới nào trong khu vực sẽ đi theo những con tàu trước đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem