Ukraine thua Hà Lan, vì sao HLV Shevchenko vẫn lạc quan?

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 14/06/2021 05:12 AM (GMT+7)
HLV Andriy Shevchenko đã dành nhiều lời khen cho các học trò và tin tưởng đội bóng sẽ tiến xa bất chấp việc Ukraine để thua Hà Lan 2-3 ở lượt trận đầu tiên bảng C EURO 2020.
Bình luận 0

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shevchenko, ĐT Ukraine thời gian gần đây trở nên rất mạnh mẽ và khó bị đánh bại. Cựu danh thủ một thời giúp Ukraine không có nhiều ngôi sao vẫn biết cách thi đấu đầy hiệu quả và ấp ủ tham vọng trở thành "ngựa ô" tại VCK EURO 2020.

Phải làm khách trước Hà Lan ở trận ra quân tại bảng C là một thử thách lớn với Ukraine. Chịu nhiều sức ép của "Lốc cam", nhưng Ukraine đã thể hiện được quyết tâm thi đấu đáng khen ngợi.

Ukraine thua Hà Lan, vì sao HLV Shevchenko vẫn lạc quan? - Ảnh 1.

Ukraine đã chơi quyết tâm và chỉ thua sít sao Hà Lan

Khi bị dẫn 2 bàn trong hiệp hai, Ukraine vẫn không bối rối hay có dấu hiệu vỡ trận. Họ kiên cường thi đấu và đã gỡ hòa 2-2 bằng các bàn thắng của Yarmolenko và Yaremchuk. Tiếc cho Ukraine khi họ sau đó đã thủng lưới thêm 1 bàn vào cuối trận và để thua chung cuộc 2-3.

Dù Ukraine trắng tay sau trận đầu tiên, nhưng HLV Shevchenko vẫn tỏ ra hài lòng. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia trẻ tuổi nhất EURO 2020 cho biết: "Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối, đó là điều không tránh khỏi với bất cứ ai khi đã chơi nỗ lực và để thua ở những phút cuối. Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao và có tiết tấu thực sự thú vị. Cả hai đội đều có rất nhiều cơ hội để dứt điểm.

Tôi muốn cảm ơn đội bóng của mình về những gì họ đã thể hiện. Khi bị dẫn 0-2, tôi đã nghĩ Ukraine sẽ gục ngã ngay ở thời điểm đó, nhưng các cầu thủ cho thấy họ có thể làm được những gì. Thật tiếc khi đội bóng đã không thể có được điểm ở trận đấu này".

Ukraine thua Hà Lan, vì sao HLV Shevchenko vẫn lạc quan? - Ảnh 2.

HLV Shevchenko động viên các cầu thủ sau trận thua Hà Lan

Phân tích kỹ hơn về trận đấu và chặng đường sắp tới của Ukraine, HLV Shevchenko nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhận thấy những hạn chế ngay trong trận đấu và biết cách thay đổi nhịp điệu. Rất nhiều năng lượng đã được các cầu thủ tạo ra và chúng tôi đã chứng tỏ được phẩm chất của mình. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa và có thể cải thiện tình hình để giành quyền đi tiếp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem