Ukraine tố tình báo Nga, Belarus đứng sau cuộc tấn công này

Phương Đăng (theo Rferl/Reuters) Chủ nhật, ngày 16/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Quan chức hàng đầu của Ukraine cho biết, cơ quan tình báo Belarus có khả năng đứng sau vụ tấn công một số trang web của chính phủ Ukraine trong tuần này. Ukraine cũng không loại trừ có cả sự nhúng tay của Nga.
Bình luận 0

Serhiy Demedyuk, Phó Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, đã nói chuyện với Reuters vào ngày 15/1, một ngày sau khi các trang web chính phủ của Ukraine bị vô hiệu hóa và bị đe dọa xóa thông tin.

Ông Demedyuk cho biết một nhóm được gọi là UNC1151 đã đứng sau vụ tấn công mạng.

"Đây là một nhóm gián điệp mạng liên kết với các cơ quan tình báo của Cộng hòa Belarus", ông Demedyuk nói trong một bình luận bằng văn bản gửi cho Reuters.

Ukraine tố tình báo Nga, Belarus đứng sau cuộc tấn công này  - Ảnh 1.

Serhiy Demedyuk, Phó Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine. Ảnh AP

Cuộc tấn công mạng diễn ra trong bối cảnh Nga - đồng minh ruột của Belarus điều hàng chục nghìn quân đến gần biên giới Ukraine. Cuộc khủng hoảng và mối đe dọa về một cuộc tấn công mới vào Ukraine từ Nga đã dẫn đến các cuộc họp cấp cao của các nhà ngoại giao từ Washington, Moscow và châu Âu trong tuần qua.

Các quan chức Ukraine và các quan chức khác cũng cho rằng, Nga có khả năng tham gia vào vụ tấn công mạng, nhưng không đưa ra được bằng chứng.

"Nhóm này chuyên về gián điệp mạng, có liên quan đến các dịch vụ đặc biệt của Nga", ông Demedyuk nói với Reuters.

Nhóm UNC1151 đã được theo dõi bởi các chuyên gia mạng trong quá khứ.

Belarus - đồng minh thân cận của Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên và tuyên bố chúng là "vô căn cứ".

Vào tháng 11 năm ngoái, công ty tư nhân Mandiant đã công bố một báo cáo cáo buộc UNC1151 đứng sau một chiến dịch đánh cắp thông tin xác thực của chính phủ và lan truyền thông tin sai lệch ở châu Âu. Mandiant cho biết, họ có "sự tin tưởng vừa phải" rằng Belarus "ít nhất chịu trách nhiệm một phần" cho chiến dịch mang tên Ghostwriter.

“Chúng tôi không thể loại trừ những đóng góp của Nga cho UNC1151 hoặc Ghostwriter", Mandiant tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem