Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga

Minh Nhật (theo News Week) Thứ ba, ngày 15/02/2022 06:30 AM (GMT+7)
Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadym Prystaiko lên tiếng khước từ nhượng bộ Nga và tuyên bố việc gia nhập NATO là điều hoàn toàn cần thiết với Ukraine, theo News Week.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga - Ảnh 1.

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadym Prystaiko. Ảnh Getty

Trong một tuyên bố hôm 14/2, ông Prystaiko nhấn mạnh rằng, Ukraine đã sẵn sàng để thực hiện "linh hoạt" mục tiêu gia nhập NATO.

Trong một lần xuất hiện trên BBC trước đó, ông Prystaiko cũng cho biết tư cách thành viên NATO là không thể thiếu đối với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Ukraine gia nhập NATO sẽ là một động lực cho chiến tranh.

“Hiện chúng tôi không phải là thành viên của NATO và để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ nhiều bên và đó là những gì chúng tôi đang làm trong các cuộc trò chuyện với Nga. Nhưng điều đó không liên quan gì đến NATO", ông Prystaiko nhấn mạnh.

Ông Prystaiko lưu ý, Ukraine muốn gửi thông điệp rằng “đây là chuyện của chúng tôi”.

Các quan chức phương Tây ước tính Nga đã tích lũy khoảng 100.000 quân gần biên giới Ukraine trong khi các quan chức Ukraine ước tính Nga duy trì khoảng 127.000 quân.

Nga đã bác bỏ mọi kế hoạch tấn công Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Ngoại trưởng Ukraine hôm Chủ nhật 13/2 kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với Nga "trong vòng 48 giờ" để thảo luận về việc nước này tăng cường và tái triển khai quân dọc theo biên giới và ở Crimea.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Ukraine do Moscow dẫn đầu có thể sắp xảy ra đồng thời tiến hành sơ tán bớt nhân viên đại sứ quán, các quân nhân khỏi nước này. Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ đang sống tại Ukraine về nước trong bối cảnh căng thẳng dẫn đến lo ngại xung đột bùng nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem