Ukraine tuyên bố một số binh sĩ Nga vẫn còn trong 'vùng cấm' của Chernobyl

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 02/04/2022 14:50 PM (GMT+7)
Một số binh sĩ Nga vẫn ở trong "khu vực loại trừ" xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào sáng 1/4, một ngày sau khi Moscow chấm dứt việc chiếm đóng nhà máy, một quan chức Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố một số binh sĩ Nga vẫn còn trong 'vùng cấm' của Chernobyl - Ảnh 1.

Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl, ở Chernobyl, Ukraine ngày 22 tháng 11 năm 2018. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Nga đã chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2. Hôm 31/3, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Ukraine, Energoatom, cho biết quân đội Nga đã rời nhà máy và đang tiến về biên giới với Belarus. 

"Một số binh lính Nga đã được nhìn thấy trong khu vực loại trừ sáng nay", Yevhen Kramarenko, người đứng đầu cơ quan phụ trách khu vực loại trừ, cho biết trong các bình luận trên truyền hình hôm 1/4.

Ông không cho biết quân đội này đang làm gì hoặc họ có thể đi đâu. 

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật quân sự cuối ngày 1/4 rằng một số đơn vị lực lượng Nga đã được rút khỏi quận Chernobyl đến các khu định cư trên lãnh thổ Belarus. Báo cáo không cho biết liệu có bất kỳ lực lượng Nga nào còn lại ở Chernobyl hay không.

Lo ngại về bức xạ

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết sau khi nhận lại nhà máy Chernobyl, Ukraine sẽ làm việc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để xác định những gì quân đội Nga đã làm khi kiểm soát địa điểm này.

Ông Kuleba cáo buộc Nga "hành xử vô trách nhiệm ở Chernobyl về mọi mặt, từ việc không cho phép nhân viên của nhà máy thực hiện chức năng của họ đến việc đào hào ở các khu vực bị ô nhiễm".

Khu vực loại trừ được thành lập ở Chernobyl do mức độ bức xạ cao trong khu vực sau khi một lò phản ứng hạt nhân phát nổ tại nhà máy vào tháng 4/1986.

Energoatom cho biết hôm 31/3 rằng các lực lượng Nga đã rời đi vì lo ngại về mức độ phóng xạ. Họ đã mang theo một số lượng không xác định các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, những người đã bị bắt giữ kể từ ngày 24/2. Thông tin này không thể được xác minh ngay lập tức.

Quân đội Nga đã xây dựng các công sự bao gồm nhiều chiến hào trong Rừng Đỏ, phần bị nhiễm phóng xạ nặng nhất của khu vực xung quanh Chernobyl, Energoatom cho biết.

Các nhân viên Ukraine của nhà máy tiếp tục giám sát việc lưu trữ an toàn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại Chernobyl trong thời gian bị quân Nga chiếm đóng, đồng thời cũng giám sát phần còn lại của lò phản ứng nổ năm 1986.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem