Ukraine vấp hàng loạt trở ngại khó lường đe dọa chiến dịch phản công chống lại Nga

Minh Nhật (theo NY Times) Thứ hai, ngày 24/07/2023 20:05 PM (GMT+7)
New York Times mô tả, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện gần như bị đình trệ và Kiev đang phải phải đối mặt với một loạt trở ngại trong cuộc phản công chống lại đối thủ mạnh và có nhiều ưu thế vượt trội là Nga.
Bình luận 0
Ukraine vấp hàng loạt trở ngại khó lường đe dọa chiến dịch phản công chống lại Nga - Ảnh 1.

Các thành viên của một đội sơ tán y tế Ukraine ở Lyman, miền đông Ukraine đang chờ đợi trong boongke tiền tuyến của họ để nhận cuộc gọi từ các đồng đội khi tiếng nổ vang lên gần đó. Ảnh NY Times.

Trụ sở của một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine có mùi cây thông mới chặt. Mùi hương phát ra từ những thanh đỡ bằng gỗ trong mê cung chiến hào tạo nên phần lớn căn cứ thô sơ của đơn vị bên ngoài thị trấn Avdiivka đang bị bao vây.

Trong phòng chỉ huy chính của một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine bên dưới một mê cung chiến hào bên ngoài thị trấn Avdiivka đang bị bao vây có tivi màn hình phẳng, máy tính và đường truyền internet để nhận hình ảnh từ máy bay không người lái trinh sát đang giám sát phần chiến tuyến của họ. Nhưng những thứ mà người Ukraine chủ yếu nhìn thấy là sự bế tắc bạo lực.

Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ 17, Nga và Ukraine đang giằng co trong một thế trận bị tấn công và phản công qua lại lẫn nhau với mức độ thương vong cực cao.

Pháo binh Nga không còn lợi thế rõ ràng trong khi lực lượng Ukraine đang phải vật lộn với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga khi họ tiến hành các cuộc phản công ở phía Nam và phía Đông để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Tuy nhiên, cuộc phản công bị chậm lại bởi các tuyến phòng thủ kiên cố và dày đặc của Nga.

Lợi ích lãnh thổ Ukraine giành lại được cho đến nay tương đối thấp so với cái giá quá lớn mà họ phải trả, ảnh hưởng lớn đến tinh thần của những người lính ở tiền tuyến, theo New York Times. Bệnh viện dã chiến bị đóng cửa sau trận chiến ở thành phố Bakhmut ở phía đông hiện đã được mở trở lại, các bác sĩ tình nguyện cho biết.

Các binh sĩ Ukraine đã mô tả Nga đang kháng cự quyết liệt. Một chỉ huy người Ukraine có trung đội chịu thương vong nặng nề cho biết: “Chúng tôi đang đánh đổi người của mình để lấy người của họ, nhưng họ có nhiều người và thiết bị hơn".

Trong các chuyến thăm tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 6-7 đồng thời phỏng vấn với các binh sĩ và chỉ huy Ukraine ở các vùng Donetsk và Kharkov, nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, New York Times mô tả, quân đội Ukraine đang vấp phải hàng loạt trở ngại làm chậm bước tiến của họ.

Theo báo Mỹ, Ukraine đã làm rất tốt trong các hoạt động phòng thủ nhưng các hoạt động tấn công thì khác. Họ đạt tiến bộ không đáng kể do các trở ngại lớn đến từ việc thiếu hụt đạn dược, binh lính kiệt quệ, mệt mỏi...

Bộ binh Ukraine ngày càng tập trung nhiều hơn vào các cuộc tấn công vào chiến hào. Tuy nhiên sau khi chịu đựng hàng ngàn thương vong kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lực lượng bộ binh Ukraine đã nhiều lần được bổ sung bằng những binh lính ít tuổi hơn và ít được đào tạo bài bản hơn.

Trong khi đó, các lực lượng Nga ngày càng trở nên lão luyện hơn trong các nhiệm vụ bắn vào các mục tiêu của Ukraine bằng pháo binh. Điều đó khiến quân đội Ukraine không thể ở lại các vị trí của họ quá lâu.

Đạn dược đang khan hiếm và có nhiều loại đạn được gửi cho Ukraine từ các quốc gia khác nhau. Do đó, chất lượng các loại đạn dược này được đánh giá không đồng đều. Các binh sĩ Ukraine cho biết, độ chính xác của các loại đạn khác nhau rất nhiều vì thế các đơn vị pháo binh Ukraine buộc phải sử dụng nhiều đạn hơn để bắn trúng mục tiêu.

Ngoài ra, một số viên đạn và tên lửa cũ được đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine thậm chí không hoạt động và đang làm hỏng các thiết bị cũng như làm thương binh lính Ukraine. Alex, một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine thừa nhận: “Đó là một vấn đề rất lớn".

Cuối cùng, các lực lượng phòng thủ hầu như luôn có lợi thế. Ở đây, Nga đã sử dụng hiệu quả hệ thống chiến hào và các đơn vị chiến tranh điện tử để vô hiệu hóa thành công nhiều cuộc tấn công của Ukraine, theo New York Times.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem