Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán mít dọc đường để tránh bị thối nát

Thứ tư, ngày 22/12/2021 19:57 PM (GMT+7)
Sau thời gian dài nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), nhiều tài xế và chủ hàng buộc phải đưa xe quay đầu và đỗ dọc quốc lộ 1A để mở container bán mít với giá rẻ, nhằm thu lại phần nào chi phí.

Video: Ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán hàng để gỡ gạc chi phí.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 2.

Tại ngã tư Phai Trần trên quốc lộ 1A đoạn đi qua TP. Lạng Sơn, nhiều nhà xe đang dỡ hàng tấn mít chất đầy trong thùng xe xuống để bán cho khách dọc đường sau thời gian nằm chờ hơn chục ngày mà không được thông quan.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 3.

Một xe container chở mít như hình, chủ hàng thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. Thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng với các chủ hàng có xe bị ùn ứ tại cửa khẩu, một tài xế chở hàng tại đây nói.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 4.

Những quả mít trên xe hàng khi được cắt ra đã chín vàng. Thậm chí có quả đang trong tình trạng hỏng và thối.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 6.

Anh Lê Trọng Hoàng, lái xe đến từ Bình Định cho hay, một xe container có hơn 25 tấn mít được chủ hàng bán vội được từ 60-80 triệu đồng. "Chi phí còn chưa đủ tiền cước xe trả cho tài xế, tiền hàng thì xác định là mất trắng, không lấy lại được"", anh chua chát nói.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 7.

Cũng trong tình trạng tương tự anh Nguyễn Tiến Nam, chạy xe hàng từ Sóc Trăng chia sẻ: "Nếu đỗ ở trên cửa khẩu quá 15 ngày vẫn chưa sang được thì hoa quả bị hư hỏng, nếu còn chờ nữa thì sang đến biên giới cũng chỉ là 1 đống đổ nát phải bỏ đi, chính vì vậy nhiều người phải quay lại bán được chút nào thì bán, giá từ 5.000- 10.000 đồng/quả mà không ai mua vì hỏng hết. Mấy tuần này nhiều anh em container chúng tôi đã phải quay đầu”.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 8.

Những quả mít kích thưởng to với trọng lượng lên tới hơn 10 kg chỉ có gía từ 60.000 đến 80.000 đồng/quả.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 9.

Nhiều chủ hàng và tài xế hy vọng, bán hàng nhanh chóng để thu lại chút chi phí xăng xe, cước...

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 11.

Những quả mít được dán tem truy xuất nguồn gốc, vốn dĩ thuộc hệ “xuất ngoại” nhưng giờ phải vứt bỏ chỏng chơ nơi góc đường đầy khói bụi. Nhiều quả đã bị hỏng, thối nát.

Tắc biên tại cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế quay đầu xe, bán đổ bán tháo để gỡ gạc - Ảnh 12.

Chính quyền và liên ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã liên tục khuyến cáo, nhưng lượng xe chở nông sản xuất khẩu của các tỉnh vẫn tiếp tục đổ dồn về khu vực cửa khẩu, khiến nơi đây càng ùn tắc nghiêm trọng.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem