Ứng phó bão số 1 (Talim): Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo bắn 3 lượt pháo hiệu báo bão

PV Đông Bắc Thứ hai, ngày 17/07/2023 11:08 AM (GMT+7)
Trước diễn biến của bão số 1 (Talim), để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và phương tiện tàu thuyền của người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các phương án, sẵn sàng ứng phó.
Bình luận 0

Ứng phó bão số 1 (Talim), Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh bão an toàn. Video: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 17/7, thông tin từ huyện Cô Tô (Quảng Ninh), để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1 (bão Talim), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô chỉ đạo các Đồn Biên phòng triển khai kiểm tra, rà soát các chủ phương tiện trên địa bàn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ứng phó bão số 1 (Talim), Biên phòng tỉnh Quảng Ninh  chỉ đạo bắn 3 lượt pháo hiệu báo bão - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và tìm nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Đồn Biên phòng Cô Tô đã bắn pháo hiệu thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển.

Lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó với bão số 1 (Talim). Đồng thời, duy trì trực đủ quân số 24/24h, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Ứng phó bão số 1 (Talim), Biên phòng tỉnh Quảng Ninh  chỉ đạo bắn 3 lượt pháo hiệu báo bão - Ảnh 3.

Đồn Biên phòng đảo Trần tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó với bão số 1 (Talim). Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Còn theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, hiện tổng số phương tiện hoạt động trên địa bàn Biên phòng gồm: 7.856 phương tiện/15.220 ngư dân (231 tàu cá trên 15m; 5.774 tàu cá từ 6-25m; 384 tàu du lịch, 859 đò, mảng, xuồng máy dân sinh, 618 phương tiện nổi khác) và 1.872 ô, lồng bè/1.743 người của địa phương.

Để phòng, chống cơn bão số 1 (Talim), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo bắn 3 lượt/18 quả đạn pháo hiệu báo bão. Đơn vị cũng đã lên phương án sẵn sàng 24/24 cho công tác cứu nạn, cứu hộ trường hợp có sự cố xảy ra. Ngoài huy động lực lượng túc trực, đơn vị cũng đã chuẩn bị các phương tiện như tàu cao tốc, xuồng… để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết trên biển và diễn biến cơn bão; thông báo cho chủ các phương tiện, chủ lồng bè và khách du lịch biết diễn biến tình hình để chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị bảo vệ an toàn hệ thống mốc, kè biên giới; tổ chức chằng, chống, doanh trại, kho tàng, di dời vật chất tài liệu đến vị trí an toàn. Mặt khác, phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng kiểm đếm tàu, thuyền, lồng bè nuôi thủy sản và báo cáo theo quy định.

Ứng phó bão số 1 (Talim), Biên phòng tỉnh Quảng Ninh  chỉ đạo bắn 3 lượt pháo hiệu báo bão - Ảnh 4.

Đồn Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh tránh bão số 1 (Talim) an toàn. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Tính đến 4 giờ ngày 17/7, số phương tiện/ngư dân đã nhận được thông tin về cơn bão là 7.856 phương tiện/15.220 ngư dân và 1.872 ô, lồng bè/1.743 người. Số phương tiện đã về bờ để tránh trú bão là 7.440 phương tiện/14.571 người.

Số phương tiện hoạt động trên biển (ven bờ) là 416 tàu/649 người. Số phương tiện này hoạt động gần bờ và các bến bãi, dự kiến sẽ dừng hoạt động trước 12 giờ ngày 17/7.

Toàn bộ người dân trên các lồng bè nuôi thủy sản đã được tuyên truyền, nắm được thông tin về bão số 1 (Tali,). Dự kiến toàn bộ người trên các lồng bè sẽ về đất liền trước 16 giờ ngày 17/7/2023.

Tổng số khách du lịch còn lưu lại trên các đảo là 4.648 người. Các du khách đều đã nắm được diễn biến của cơn bão, dự kiến sẽ về đất liền trước 12 giờ ngày 17/7.

Theo thông tin từ UBND huyện Cô Tô, để chủ động công tác phòng, chống bão số 1 (Talim), huyện đã kịp thời thông tin đến nhân dân và du khách về diễn biến của bão, kịp thời xuất bến 42 chuyến tàu đưa hơn 8.000 lượt khách về đất liền.

Hiện trên địa bàn huyện Cô Tô có khoảng 2.500 khách lưu trú. Trong ngày 17/7, huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đưa du khách về đất liền trước khi bão đến.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem