Ung thư buồng trứng: 9 dấu hiệu phụ nữ không nên bỏ qua

Nhật Hà (Theo Mirror) Chủ nhật, ngày 12/05/2024 14:00 PM (GMT+7)
Một chuyên gia về ung thư buồng trứng đã chia sẻ 9 dấu hiệu cảnh báo căn bệnh chết người mà phụ nữ nên đề phòng.
Bình luận 0

Ung thư buồng trứng: 9 dấu hiệu phụ nữ không nên bỏ qua- Ảnh 1.

Ung thư buồng trứng là "kẻ giết người thầm lặng" vì các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển và khó chữa khỏi. Ảnh: Getty Images

Ung thư buồng trứng là loại ung thư nguy hiểm thứ 6 nhắm tới phụ nữ Anh, gây ra khoảng 4.100 ca tử vong mỗi năm. Căn bệnh này được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển và khó chữa khỏi. 2/3 phụ nữ chỉ được chẩn đoán sau khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng.

Theo tổ chức từ thiện về Ung thư buồng trứng Vương quốc Anh Target Ovarian Cancer, 44% bác sĩ đa khoa đã có những nhầm tưởng, và bệnh nhân chỉ được được phát hiện khi ung thư đã tiến triển.

Tiến sĩ Frankie Jackson-Spencer cho biết thêm: "Ung thư buồng trứng thường không được chẩn đoán do các triệu chứng rất mơ hồ và thường chồng chéo với các bệnh lý thông thường, hoặc bệnh lý ít nghiêm trọng".

Các nghiên cứu cũng chứng minh, ung thư buồng trứng nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm nhất, thì tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân sẽ tăng lên tới 90%, còn khi bệnh nhân được phát hiện đã ở giai đoạn 4 thì tỉ lệ sống sót chỉ đạt khoảng 31%.

Điều này cho thấy, việc nhận biết được các triệu chứng là cực kỳ quan trọng, bởi khi phụ nữ càng sớm nhận ra mình mắc căn bệnh này, thì khả năng chữa bệnh và kéo dài sự sống sẽ đạt kết quả tươi sáng hơn. Đó là lý do mọi người nên trang bị càng nhiều kiến thức về sức khoẻ càng tốt.

Cảm giác chướng bụng và sưng bụng là những dấu hiệu cảnh báo phố biển, nhưng Tiến sĩ Frankie Jackson-Spencer cho hay một số dấu hiệu và triệu chứng khác cần chú ý, bao gồm: đau bụng, chán ăn, chảy máu âm đạo bất thường, mệt mỏi, thường xuyên phải đi tiểu, đầy hơi, ăn nhanh no, giảm cân không rõ nguyên nhân, thay đổi thói quen đại tiện …

Điều đáng lo ngại là chỉ 1/5 phụ nữ ở Anh coi đầy hơi là một trong những triệu chứng chính của căn bệnh này.

Tiến sĩ Jackson-Spencer cho biết: "Không giống như ung thư cổ tử cung và ung thư vú, không có xét nghiệm sàng lọc về ung thư buồng trứng. Vì thế, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa, để có những phát sớm  bằng cách siêu âm, xét nghiệm máu".

Mặc dù không có nguyên nhân cụ thể hoặc chính xác gây ra ung thư buồng trứng, nhưng có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một trong những yếu tố lớn nhất là tuổi tác, những người trên 65 tuổi có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem