Vải thiều Bắc Giang "đổ bộ" Nhật Bản, vẫn không được quên thị trường Trung Quốc

Thanh Phong Thứ tư, ngày 26/05/2021 18:12 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sáng 26/5, 15 tấn vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nhật Bản.
Bình luận 0

Cụ thể, trong ngày 23/5/2021, những lô vải đầu tiên của Việt Nam do Công ty Sunrise Farm Nhật Bản ký kết với Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam đã cập cảng hàng không tại Nhật Bản.

Ngay trong sáng ngày 26/5, 15 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang cũng đã lên đường sang Nhật. Lô hàng này do 3 doanh nghiệp là Ameii, Toàn Cầu và Chánh Thu thực hiện.

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, sau 1 năm thâm nhập thị trường Nhật Bản vào tháng 6/2020, quả vải thiều Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn. Bên cạnh đó, số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng gia tăng qua từng năm cũng góp phần nâng cao nhu cầu mua và ăn vải thiều tại quốc gia này.

Vải thiều Bắc Giang "đổ bộ" Nhật Bản, vẫn không được quên thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Quả vải thiều Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn tại thị trường Nhật Bản.

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cũng cho hay, năm nay, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản không cử chuyên gia sang giám sát trực tiếp mà ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch thực vật phía Việt Nam thực hiện việc giám sát khử trùng vải thiều xuất khẩu.

Theo đó, việc này sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí trong khâu chuẩn bị xuất khẩu, tạo điều kiện cho quả vải thiều sang Nhật Bản được thuận lợi hơn.

Cũng theo thông tin từ phía Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, trong mùa vụ năm nay, các công ty đầu mối xuất khẩu vải thiều đã xây dựng kế hoạch xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản.

Nhận định thêm về thị trường tiêu thụ quả vải, Bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á- châu Phi (Bộ Công Thương) thông tin, thị trường xuất khẩu chính vẫn là Trung Quốc, chiếm 90%.

Năm nay sản lượng vải của Bắc Giang ước đạt 180 nghìn tấn. Nếu giữ mức xuất khẩu như năm ngoái khoảng 47% thì chúng ta phải tìm đầu ra cho 85 nghìn tấn vải. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn ở chỗ, do ảnh hưởng dịch Covid – 19, 190 thương nhân Trung Quốc không thể sang Bắc Giang mua hàng đợt này

Nói về giải pháp tháo gỡ, bà Võ Hồng Anh cho biết, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi đang chỉ đạo chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Vân Nam và Quảng Tây làm việc với phía Trung Quốc tạm thời miễn kiểm tra các lô vải đảm bảo chất lượng do Sở Công Thương và Sở NN&PTNT Bắc Giang bảo lãnh.

"Nếu Trung Quốc đồng ý phương án này, theo tôi đây là giải pháp rất thuận lợi để có thể xuất khẩu sang các thị trường trong đó có thị trường Trung Quốc", bà Võ Hồng Anh thông tin.

Trong trường hợp các thương nhân Trung Quốc không thể sang Bắc Giang để mua hàng, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang duy trì liên lạc, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng với 190 thương nhân.

Thông tin thêm về thị trường lớn Trung Quốc, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, hiện tại, mỗi ngày có khoảng 100 xe vải đang xuất khẩu qua các cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh).

Đáng chú ý, hiện nay tất cả các xe vải của Bắc Giang lên sẽ được đi thẳng xuống khu cách ly và làm các thủ tục theo quy trình Bộ Y tế và Bộ Công Thương và các tỉnh đã thống nhất. Đồng thời, ưu tiên trong thông quan cho trái vải.

"Về tình hình bên kia biên giới, phía Trung Quốc yêu cầu lái xe trong khu vực cách ly 3 ngày phải kiểm tra Covid-19 một lần. Việc này đang thực hiện rất tốt", ông Phan Văn Chinh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem