Vẫn chưa thể xác định khi nào đưa bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông 35m lên được

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 05/01/2023 11:25 AM (GMT+7)
Hôm nay là ngày thứ 6, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp triển khai các giải pháp để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu xuống mặt đất 35m. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh này mới cho hay, vẫn chưa thể xác định khi nào đưa bé trai lên được.
Bình luận 0

Sáng nay (5/1), trao đổi với báo chí về tình hình hình triển khai các giải pháp giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu xuống mặt đất 35m, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Đến thời điểm này, vẫn chưa thể đưa trụ bê tông 35m lên mặt đất để đưa bé Thái Lý Hạo Nam ra ngoài".

Vẫn chưa thể xác định khi nào đưa em bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông 35m lên được - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực để hoàn thành các công việc được giao. Ảnh: Đ.T

Ông Bửu cũng cho hay: "Hiện thời gian vẫn chưa thể xác định khi nào có thể đưa em bé lên được, nhưng lực lượng chức năng sẽ tìm mọi cách và nỗ lực hết mình".

Như vậy, đến thời điểm này đã là ngày thứ 6, lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp triển khai các giải pháp để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu xuống mặt đất 35m. Tuy nhiên, kết quả không đạt được như mong muốn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân dẫn đến việc tiến độ cứu hộ kéo dài, không đạt như kế hoạch đề ra là do đặc điểm địa chất phức tạp, trụ bê tông đưa xuống rất sâu, giờ phải đưa lên nên rất khó khăn.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vẫn chưa thể xác định khi nào có thể đưa trụ bê tông 35m và bé Hạo Nam lên được. Video: Huỳnh Xây

Ông Bửu cho biết, xung quanh trụ bê tông mà bé Hạo Nam lọt vào đã có những trụ đóng trước rồi nên khu vực này có độ nén đất rất lớn. Những dụng cụ cứu hộ khi khoan xuống sâu thì gặp những tầng đất rất rất chắc, bám dính nên việc xử lý khoan trong lồng ống vách thép chật hẹp không được thuận lợi.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong tối qua (4/1) đến sáng nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang làm việc xuyên đêm.

Hiện các lực lượng đang tập trung sử dụng thiết bị, phương tiện để đưa đoạn trụ bê tông đầu tiên lên mặt đất (trụ bê tông dài 35m có 3 đoạn và 2 mối nối). Sau đó, triển khai phương án cứu hộ tiếp theo.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt.

Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem