Nghề "hái ra tiền" ở Hà Tĩnh mỗi độ Xuân về: Cửa hàng không có giờ nghỉ, thợ "chạy sô" ngày đêm, thu nhập khủng
Cận Tết, các cửa hàng hoa lan ở Hà Tĩnh hoạt động hết công suất, thợ cắm lan “chạy sô” ngày đêm, người giỏi thu nhập hơn 50 triệu đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 8/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học: "Quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí - truyền thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí-truyền thông Việt Nam thời kỳ đổi mới" do Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Gia Khiêm
Đây là một hoạt động khoa học có ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh những người làm báo trên cả nước vừa kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) và trên hành trình hướng tới mốc son lịch sử 100 năm vào năm 2025.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo nhằm góp phần cung cấp những luận cứ khoa học rất quan trọng cho việc xác định quan điểm chỉ đạo, đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí - truyền thông Việt Nam từ nay đến giữa thế kỷ XXI, để báo chí - truyền thông nước nhà phát huy tối đa những thành tựu lịch sử đã đạt được trong gần 100 năm qua, tiếp tục có những đóng góp thiết thực khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Gia Khiêm
Đặc biệt, những lời căn dặn, giáo huấn của Người về mục đích hoạt động của báo chí nước nhà, về sứ mệnh vẻ vang của người làm báo và những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ báo chí vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay và mai sau.
Do đó, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí-truyền thông ở Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là "kim chỉ nam" dẫn dắt nền báo chí-truyền thông nước nhà phát triển đúng hướng, ngày càng "chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, báo chí-truyền thông ở nước ta đang đối mặt với nhiều nhiều thử thách, khó khăn xuất phát từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đồng thời còn nhiều tồn tại, hạn chế trong nội tại hoạt động của nền báo chí-truyền thông hiện nay.
"Đặc biệt, cuộc cách mạng khoa học-công nghệ 4.0 với trọng tâm là chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động báo chí-truyền thông, mở ra cơ hội phát triển chưa từng có cho những người làm báo, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít áp lực, thách thức to lớn nếu các cơ quan báo chí-truyền thông không có tư duy đổi mới, không có sự chuẩn bị thật tốt để bắt kịp xu hướng làm báo của thời đại.
Do đó, việc tìm ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển báo chí-truyền thông ở nước ta để phù hợp với bối cảnh và điều kiện hiện nay là vấn đề có tính cấp bách", GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

PGS.TS Mai Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Gia Khiêm
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ nhiệm đề tài KX.02.31/21-25 cho biết, sau thời gian tích cực chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm viết bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí-truyền thông, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với nhiều nội dung và góc nhìn phong phú, đa dạng.
Trong tham luận tại hội thảo, PGS.TS. Hà Huy Phượng - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, là nhà báo cách mạng vĩ đại, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác Hồ là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký, sử dụng gần 200 bút danh. Mỗi con chữ, bài viết của Người là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng cộng sản và con đường giải phóng dân tộc.
"Trong cuộc đời làm báo của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng làm báo. Học Người làm báo là học làm cách mạng, là học làm nghề chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời làm báo của Người chính là những bài học lớn để các thế hệ người làm báo Việt Nam noi theo", PGS.TS Hà Huy Phượng nhấn mạnh.
TS Nhị Lê - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhìn nhận, hiện nay, cả nước có khoảng 800 cơ quan báo chí, với 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó có 20.508 người được cấp thẻ nhà báo.
Với sự phát triển không ngừng của báo chí cùng sự phát triển của đất nước, tạo nên gương mặt, chất lượng và xu thế phát triển của nền báo chí Việt Nam, góp phần đưa cách mạng Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên TS Nhị Lê cũng cho hay, thực tiễn phát triển đó, đã và đang bộc lộ không ít vấn đề nan giải, cấp bách phải giải quyết tổng thể, nếu muốn phát triển đồng bộ, thống nhất, mạnh mẽ và ngang tầm sứ mệnh.
Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học cũng đã đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí - truyền thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cận Tết, các cửa hàng hoa lan ở Hà Tĩnh hoạt động hết công suất, thợ cắm lan “chạy sô” ngày đêm, người giỏi thu nhập hơn 50 triệu đồng.
Lãnh đạo hai quốc gia Baltic là Latvia và Estonia đã kêu gọi tiến hành đàm phán với Nga sau 4 năm không tiếp xúc với Moscow, theo Euronews đưa tin.
Sau khi góp sức xây cầu với bà con ở Kỳ Sơn cũ, Nghệ An, nhân dịp Tết đến, Nguyễn Đình Bắc đã đấu giá bức tranh sơn dầu vẽ mình được 40 triệu đồng và ủng hộ cho "Xuân Yêu Thương - Tết ấm áp" ở quê nhà xã Yên Trung, Hưng Nguyên cũ, Nghệ An.
Thanh tra Chính phủ cho biết, 8 cuộc thanh tra đã được báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo kết luận, tập trung vào các lĩnh vực lớn, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có hoạt động kinh doanh vàng và công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Hà Nội.
Sau khi Chính phủ đã có Nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện Nghị định 46/NĐ-CP về kiểm tra an toàn thực phẩm đến 15/4, 12 hội, hiệp hội đồng loạt kiến nghị Chính phủ gia hạn thời gian tạm dừng hiệu lực thi hành Nghị định này trong 6 tháng để ổn định sản xuất, kinh doanh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu bất cứ người dân nào phải xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc hoa, cây kiểng trong quá trình vận chuyển bán trong dịp tết. Chính quyền, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long (gồm Bến Tre, Trà Vinh trước đây) luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hoa, kiểng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Trần Thị Thảo Trâm được xem là “bà đồ” xinh nhất Lễ hội Tết Việt mong muốn đem nét đẹp chữ Việt qua thư pháp và tranh vẽ đến với nhiều bạn trẻ khi miệt mài cho chữ tại Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026.
Chiều ngày 5/2, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
Sau những đợt “bão giá”, “bão dịch” càn quét ngành chăn nuôi lợn, không ít nông hộ đã rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Thế nhưng, từ chính những mất mát ấy, nhiều người nông dân đã tìm ra hướng đi mới chậm hơn, chắc hơn và an toàn hơn. Tại xóm Trại Cau, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, mô hình nuôi bò 3B vỗ béo của anh Hoàng Văn Lâm đang cho thấy một lựa chọn khác biệt: ít rủi ro, tận dụng tốt phụ phẩm nông nghiệp và mang lại thu nhập ổn định quanh năm.
Ngày 5/2, đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc, thăm, chúc tết, tặng quà chính quyền, quân, dân trên địa bàn quần đảo Nam Du, Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.
Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 1960, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác len màu xám, dáng người cao gầy, nước da ngăm đen xuất hiện trong văn phòng của Chủ tịch Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Người này tự giới thiệu là người của Quốc vụ viện và cần đưa cho ông Chủ tịch ngân hàng một công văn khẩn của Văn phòng chủ tịch nước.
Nhiều vị thuốc có tác dụng thư cân, hoạt huyết, khu phong, trừ thấp đã được sử dụng rộng rãi để giảm đau cơ, cải thiện vận động.
Những cây đào thất thốn với dáng thế độc, lạ, thân xù xì phủ rêu phong, hoa to, nhiều cánh đang bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán 2026. Đáng chú ý, nhiều cây được chào bán với giá lên tới cả 800 triệu đồng vẫn thu hút sự quan tâm của giới đại gia.
Với tiêu đề "Việt Nam hoang dã - Thiên nhiên bí ẩn và kỳ diệu," phim của Đài PTTH Bỉ (RTBF) làm chuyến hành trình mở ra từ những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã biệt lập của Việt Nam, gần như tách rời khỏi thế giới hiện đại. Một trong các động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm, đó là cầy mực, hay còn gọi là “binturong,” loài động vật có vú sở hữu ngoại hình độc đáo, vừa gợi nét gấu, vừa phảng phất dáng dấp của khỉ.
Tại Hội thảo “Thúc đẩy tài chính xanh và sàn giao dịch tín chỉ carbon trong trung tâm tài chính quốc tế”, Nam A Bank đã tiên phong đề xuất thành lập Cộng đồng Tài chính xanh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái bền vững, đồng hành cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (VIFC) hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050, thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.
Từng ghi dấu ấn bằng bàn thắng đáng nhớ vào lưới ĐT Nhật Bản khi mới được trao cơ hội khoác áo ĐTQG, nhưng sự nghiệp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng trải qua không ít thăng trầm với chấn thương và những lùm xùm ngoài sân cỏ. Sau tất cả, cầu thủ sinh năm 2004 đang từng bước đứng dậy, nỗ lực khẳng định mình trong màu áo U23 Việt Nam và hướng tới mục tiêu trở lại đội tuyển quốc gia.
Vừa qua, TikTok Shop phối hợpvới Sở Công Thương Lai Châu và Xã Bình Lư khởi động chiếndịch "Bình Lư Vươn Mình". Chiến dịch nằm trong kế hoạchcủa Sở Công Thương tỉnh nhằm xây dựng Xã Bình Lư trở thành‘xã thương mại điện tử’ điểm sáng của địa phương. "Bình LưVươn Mình" đồng thời đánh dấu sự khởi động của mô hình "Địaphương Vươn Mình" - một nhánh triển khai trong sáng kiến"Hàng Việt Vươn Mình" - được TikTok Shop thực hiện nhằmthúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên hơn 3.000 phường, xã trên toàn quốc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ nếu muốn kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, với ít nhất 800.000 binh sĩ thiệt mạng và chiến dịch có thể kéo dài tối thiểu hai năm.
Hình thù cổ quái, thân mình loang đốm đen cùng xanh rêu, đầu to kỳ dị, cá ké hay còn được biết đến với tên gọi thông dụng khác là cá chiên-một loài cá da trơn có thể đạt tới kích thước lớn 50-60kg khi trưởng thành thường được dân chài lưới sông Lô chảy qua tỉnh Phú Thọ mệnh danh là “thủy quái vùng nước ngọt” hay “chúa tể lòng sông” vì bản tính hung dữ, ưa sống ở vùng nước xiết, cạnh hang hốc, ghềnh đá cheo leo…
Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2026 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 5/2, nhiều doanh nghiệp FDI tiếp tục phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường Lò Gạch – cầu Nước Trong, tuyến giao thông kết nối trực tiếp KCN Long Đức với Quốc lộ 51.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới này, miền Bắc dự báo sẽ có rét đậm diện rộng, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay cho ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ vì lý do cá nhân.
Sáng 5/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Viện kiểm sát cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ), ông Hoàng Văn Thắng có hành vi nhận hối lộ 200.000 USD cùng quà các dịp lễ, Tết từ Công ty Hoàng Dân và đã giúp doanh nghiệp này trúng thầu dự án hồ Bản Mồng, gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.
Vũ khí "phóng và quên" được xác định là tương lai của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới, nhưng chúng rất dễ bị nhầm lẫn với vũ khí "phóng và bỏ chạy".
Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định này tiếp tục có hiệu lực…
HLV Lê Huỳnh Đức đã dành lời khen ngợi và động viên cho cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô sau lần đầu tiên ra sân ở V.League của cầu thủ này.
Nhà thầu bị đánh giá "không am hiểu" địa lý khi có những đề xuất khó hiểu về vị trí, hay dự kiến sử dụng bê tông nhựa nóng từ trạm trộn đặt tại tỉnh Phú Thọ, có cự ly vận chuyển đến công trình khoảng 1.300 km.
Liên quan vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chiều 5/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin tiến độ giải quyết đối với vụ án.
1
4