Văn hóa độc đáo của bộ tộc Kuria: Phong tục cho phép phụ nữ kết hôn với phụ nữ.

Thứ tư, ngày 19/05/2021 12:35 PM (GMT+7)
Bộ tộc Kuria ở miền đông châu Phi có nhiều phong tục khác nhau như cắt bao quy đầu cho con trai ở nơi công cộng, nhưng nổi bật hơn cả là một phong tục đi ngược lại xã hội – phụ nữ kết hôn với phụ nữ.
Bình luận 0
Văn hóa độc đáo của bộ tộc Kuria: Phong tục cho phép phụ nữ kết hôn với phụ nữ. - Ảnh 1.

Bộ lạc Kuria thực hành một hình thức kết hôn đồng tính được gọi là "nyumba ntobhu". Ảnh: Getty

Bộ tộc Kuria sống chủ yếu ở dọc biên giới của Kenya và Tanzania, đặc biệt là các huyện Tarime, Musoma, Bunda và Serengti của vùng Mara…Mặc dù quy mô không lớn như bộ tộc Massai của Đông Phi, nhưng Kuria có một nền văn hóa cực kỳ đồ sộ, phong phú và hấp dẫn.

Bộ tộc Kuria ở miền đông châu Phi có nhiều phong tục khác nhau như cắt bao quy đầu cho con trai ở nơi công cộng, nhưng nổi bật hơn cả là một phong tục đi ngược lại xã hội – phụ nữ kết hôn với phụ nữ. Phụ nữ của bộ tộc Kuria được phép kết hôn với nhau nhưng không vì lý do tình cảm. Vậy mục đích của việc kết hôn này là gì?

Hôn nhân giữa hai người phụ nữ là một truyền thống độc đáo của bộ tộc Kuria được gọi là "nyumba ntobho"- "ngôi nhà của phụ nữ". Phong tục này cho phép một góa phụ lớn tuổi không có con cháu là nam kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn đã hoặc sẽ có khả năng sinh con trai. Bằng cách kết hôn đó, người con trai sẽ kế thừa đất đai của người phụ nữ lớn tuổi, và đảm bảo rằng dòng dõi ấy không bị mai một.

Theo thời gian, Nyumba Ntobhu trở nên phổ biến hơn khi số lượng người bộ tộc Kuria tăng lên.

Bà Anastasia Juma kết hôn vào năm 2015 từng chia sẻ: "Việc kết hôn như thế này mang lại cho cả hai chúng tôi quyền tự do nhiều hơn trong cuộc sống của chính mình. Người chồng trước của tôi đã đối xử với tôi như một "nô lệ" khi tôi kết hôn với anh ta vào năm 13 tuổi." –Juma chia sẻ.

"Kể từ đó tôi đã không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, và tôi sẽ không lấy thêm một ông chồng nào khác. Kết hôn với phụ nữ là giải pháp tốt nhất với tôi."- Juma, một phụ nữ bộ tộc Kuria chia sẻ thêm.

Văn hóa độc đáo của bộ tộc Kuria: Phong tục cho phép phụ nữ kết hôn với phụ nữ. - Ảnh 2.

Gia đình của những người phụ nữ. Ảnh: Pinterest

Theo thống kê của Tanzania, bạo lực gia đình xếp hạng cao nhất trong số những hành động bạo lực khác. Điều đó có nghĩa là 45% phụ nữ từ 15 đến 45 tuổi tùng bị bạo lực "tình dục" hoặc bị bạo lực thể chất khác trong gia đình.

Một phụ nữ Chaha - Bộ tộc Kuria đã nói: "Cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều. Không có ai đánh tôi. Không ai bắt tôi phải chiến đấu nữa. Ở Kuria, chúng tôi hợp tác với nhau trong việc tìm thức ăn và nuôi dạy bọn trẻ. Trước khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi nhiều lần bị chồng cũ đe dọa. Tôi muốn có 1 môi trường tốt và an toàn hơn để nuôi dạy con trai mình nên tôi đã cắt đứt với chồng cũ."

Bất chấp những lời chỉ trích về việc sắp đặt kết hôn đồng tính cùng với việc con cái thuộc về phụ nữ lớn tuổi hơn trong hôn nhân, phong tục này đã tồn tại từ hàng trăm năm nay. Nhưng một điều đáng quan ngại là việc phân biệt giới tính giữa nam và nữ ngày càng gay gắt.


Hoàng Hoài (face2faceafrica)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem