Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách

Hoàng Bình Phương Thứ ba, ngày 16/11/2021 07:32 AM (GMT+7)
Nhằm tăng sức hấp dẫn của di tích đối với du khách với sự tham gia của các nhà khoa học, công ty lữ hành, Trung tâm hoạt đọng văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách
Bình luận 0

Tăng trải nghiệm cho du khách từ công nghệ số

Chiều 15/11, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám trên nền tảng côn nghệ 4.0" nhằm tăng sức hấp dẫn của di tích đối với du khách với sự tham gia của các nhà khoa học, công ty lữ hành. Tại sự kiện, Trung tâm cũng giới thiệu một số sản phẩm mới có ứng dụng công nghệ như công nghệ thực tế ảo, chiếu ánh sáng để thu hút khách du lịch.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách - Ảnh 1.

Trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp âm nhạc trên nền kiến trúc của Văn Miếu. Ngày 15/11. Ảnh: Hoàng Bình Phương

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho rằng: "Số hoá đang dần trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ phát triển văn hoá du lịch của di tích và bảo tàng với mục đích hướng đến những sản phẩm văn hoá có chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến và quảng bá di sản văn hoá đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước"

Đồng quan điểm, PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hoá quốc gia cho rằng, công nghệ số có tác động quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hoá Để việc chuyển đối số đạt hiệu quả, các đơn vị quản lý di sản cần phải tổ chức kiểm kê, từ đó tư liệu hoá tư liệu về di sản di sản văn hoá.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách - Ảnh 2.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám trên nền tảng côn nghệ 4.0" diễn ra ngày 15/11. Ảnh: Hoàng Bình Phương

Còn theo ông Trương Quốc Toàn, Giám đốc Công ty công nghệ Vietsoftpro, cho rằng, công nghệ sẽ giúp cho hoạt động quản lý tại các di sản, di tích chuyên nghiệp và thuận tiện hơn như du khách có thể mua vé online, không cần phải mua trực tiếp. Tuy nhiên, theo ông Toàn, để tăng tính hấp dẫn du khách hơn, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cần có chiến lược kết nối các điểm du lịch quan trọng của Hà Nội, đồng thời tăng tính liên kết với các tỉnh, thành khác để tạo thành mạng lưới du lịch.

Ở góc độ lữ hành, Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty du lịch Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo sức hấp dẫn cao cho du khách cho sản phẩm văn hoá du lịch, có thể giải quyết được bài toán phát triển du lịch thời Covid-19 theo nguyên tắc "không chạm". "Nếu Văn Miếu – Quốc Tử Giám dùng nền tảng công nghệ một cách khoa học, biết kể câu chuyện riêng thì đó sẽ là sản phẩm văn hoá du lịch có sức hấp dẫn cao và thân thiện với du khách", ông Phùng Quang Thắng nhận định.

Còn Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng góp ý, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cần cập nhật xu hướng công nghệ của thế giới để từng bước ứng dụng vào thực tiễn nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. "Việc ứng dụng công nghệ 4.0 cần thực hiện ngay, vừa làm vừa phổ biến và chỉnh sửa dần để đáp ứng nhu cầu của du khách, tăng tính trải nghiệm mang tính khác biệt", ông Trương Quốc Hùng cho nói.

Ra mắt sản phẩm du lịch mới

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách - Ảnh 3.

Du khách được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số trong sản phẩm mới của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Bình Phương

Hiện nay, di dích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đưa vào sử dụng các ứng dụng công nghệ số phục vụ du khách như hệ thống thuyết minh tự đồng với 12 thứ tiếng. Tại hội thảo, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt một số sản phẩm du lịch thông minh giúp du khách trải nghiệm tham quan, đó là: ứng dụng thực tế ảo tăng tính trải nghiệm cho du khách khi khám phá các bia tiến sĩ; ứng dụng công nghệ phục vụ cho các lớp học về di sản theo hình thức trực tuyến; trình chiếu ánh sáng tại di tích Văn Miếu.

Với các sản phẩm mới này, du khách sẽ được đeo kính 3D để trải nghiệm không gian ảo về các bia tiến sĩ tại Văn Miếu thời nhà Lê cũng như không gian của trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Điểm nhấn trong hệ thống sản phẩm mới ra mắt dịp này, đó là lần đầu tiên Văn Miếu – Quốc Tử Giám trình chiếu ánh sáng theo công nghệ hiện đại. 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm công nghệ mới để thu hút du khách - Ảnh 4.

Du khách có thể tham quan qua các ứng dụng. Ảnh: Hoàng Bình Phương

Du khách sẽ được thưởng thức chương trình chiếu sáng 3D mapping kết hợp âm nhạc trình diễn trên nền kiến trúc của Văn Miếu với thời lượng thí điểm trong 5 phút. Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, hiện nay, Trung tâm đang thí điểm các sản phẩm này, hướng tới sớm hoàn thiện sản phẩm du lịch mới để hấp dẫn du khách, đặc biệt là chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trong thời gian tới.

Thời gian tới, các đơn vị lữ hành của Câu lạc bộ lữ hành của Hà Nội và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO sẽ tiếp tục phối hợp với Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xây dựng sản phẩm du lịch công nghệ số mang tính chuyên biệt cho Văn Miếu, nhằm thu hút du khách đến Văn Miếu nhiều hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem