Văn Quyến làm "cánh tay phải" trong ban huấn luyện U15 SLNA

Thứ ba, ngày 12/02/2019 06:10 AM (GMT+7)
Ban huấn luyện của U15 Sông Lam Nghệ An - đội bóng ĐKVĐ Giải U15 Quốc gia 2018 năm nay xuất hiện bộ đôi Như Thuật - Văn Quyến.
Bình luận 0

Theo thông tin của báo Nghệ An, mặc dù đang là đương kim vô địch Giải U15 Quốc gia nhưng năm 2019, U15 Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn phải thi đấu vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết.

Năm nay, dẫn dắt U15 SLNA là huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật - người từng dẫn dắt U11 SLNA lên ngôi vô địch năm 2017. Còn trợ lý hỗ trợ chuyên môn cho Như Thuật, chính là "Cậu bé Vàng" một thời của ĐT Việt Nam- Phạm Văn Quyến.

img

Đội hình U15 SLNA năm 2018. Ảnh: Báo Nghệ An.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 12.6 - 22.6, sẽ có 8 đội bóng có thành tích tốt nhất, nếu chủ nhà không lọt vào vòng chung kết, sẽ chọn ra 4 đội xếp thứ nhất và 3 đội có thành tích tốt nhất tại các bảng đấu.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Vòng loại Giải vô địch U15 Quốc gia năm 2019 có 23 đội tham dự, được chia thành 4 bảng. Vòng loại diễn ra từ ngày 21.3 - 12.4.

Bảng A là sự có mặt của Hải Phòng, Nam Định, PVF, Quảng Ninh, Thanh Hóa và chủ nhà Viettel. Bảng B bao gồm chủ nhà SLNA, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Bảng C là sự tham gia của Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên và chủ nhà HAGL. Bảng D bao gồm An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và chủ nhà TP Hồ Chí Minh.

Đội vô địch sẽ nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Năm 2018, SLNA là đội bóng đã đánh bại Viettel để lên ngôi vô địch sau 15 năm chờ đợi. Đội bóng xứ Nghệ sẽ tham dự giải đấu này với nòng cốt vừa lên ngôi và những gương mặt bổ sung từ U14 của SLNA.

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem