Văn Toàn "cà khịa" cực gắt tiền đạo nhận áo số 9 ở HAGL

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 20/01/2023 14:40 PM (GMT+7)
CLB HAGL công bố số áo của các cầu thủ trong mùa giải 2023 và Đinh Thanh Bình nhận áo số 9, vốn thuộc về Nguyễn Văn Toàn mùa trước. Rất nhanh chóng, Văn Toàn đã có màn "cà khịa" cực gắt đàn em...
Bình luận 0

V.League 2022 khép lại, HAGL xếp thứ 6 chung cuộc và đây được xem như thành tích thất bại của đội bóng phố Núi, nhất là khi mùa trước đó, họ liên tục dẫn đầu BXH trước khi giải đấu bị hủy vì dịch Covid-19. Không khó để nhận ra HAGL chơi không "bay" như mùa trước một phần đến từ những đôi chân có phần mệt mỏi, thiếu khát khao trên sân đấu. Họ thậm chí từng trải qua chuỗi 11 trận liền không biết thắng và tụt xuống sát nhóm "cầm đèn đỏ".

Bầu Đức và HLV Kiatisak hiểu rằng, đã đến lúc HAGL cần một cuộc thay máu để làm mới mình cũng như tìm lại niềm tin nơi NHM. Vậy nên, ngay khi mùa giải 2022 khép lại, họ đã đồng ý để hàng loạt trụ cột dứt áo ra đi. Những Mauricio Barbosa, An Sae Hee, Công Phượng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Trường, Lê Đức Lương, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... đều đã gia nhập đội bóng mới.

12 cầu thủ dứt áo rời HAGL, gồm những ai? - Ảnh 1.

HAGL chia tay hàng loạt cầu thủ khi mùa giải 2022 khép lại. Ảnh: Lao Động.

Người đi ắt có kẻ đến. HLV Kiatisak đã tái thiết HAGL. Cụ thể, ông đã gọi về một loạt gương mặt mùa trước chơi ấn tượng tại các đội bóng khác theo dạng cho mượn, đôn một vài tài năng trẻ thuộc học viện lên đội 1 và chiêu mộ 3 gương mặt gồm "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt, trung vệ Trần Đình Bảo và trung vệ Lê Văn Đại.

Về ngoại binh, ngoài giữ lại Washington Brandao, HAGL chiêu mộ thêm Paollo Madeira Oliveira và Pape Diakite. Paollo Madeira Oliveira sinh năm 1996, cao 1m89 và có quốc tịch Bồ Đào Nha. Mùa vừa qua, tiền đạo này khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ra sân 23 trận tại V.League và ghi 8 bàn thắng. 

HAGL chốt xong 5 tân binh cho mùa giải 2023 - Ảnh 2.

Những gương mặt sẽ cùng HAGL chinh chiến tại mùa giải 2023. Ảnh: HAGL FC.

Trong khi đó, Pape Diakite cao 1m93 và mang quốc tịch Senegal. Trong quá khứ, anh từng khoác áo CLB TP.HCM và Sài Gòn FC, đồng thời để lại ấn tượng tốt nhờ lối chơi chắc chắn và mạnh mẽ. Hồi đầu năm 2022, Pape Diakite gia nhập CLB Terengganu FC theo bản hợp đồng 1 năm và mới đây đã khép lại các thỏa thuận với đội bóng này để trở thành cầu thủ tự do. HAGL đã nhanh chóng liên hệ với trung vệ này và đưa anh trở lại Việt Nam nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

Mới đây, HLV Kiatisak đã gửi danh sách lên VPF bao gồm 29 cầu thủ, đa phần đều trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, chỉ có 6 người đến từ bên ngoài, gồm 3 ngoại binh và 3 nội binh. Trong 29 cầu thủ HAGL được đăng ký cho mùa giải 2023, 8 gương mặt ở độ tuổi U23.

Văn Toàn "cà khịa" cực gắt tiền đạo nhận áo số 9 ở HAGL - Ảnh 3.

Đinh Than Bình sẽ mặc áo số 9 tại HAGL kể từ mùa giải 2023.

Trên trang fanpage chính thức của HAGL, số áo của các cầu thủ cũng đã được công bố. Đáng chú ý, bộ đôi Đinh Thanh Bình và Lê Minh Bình - những người góp công lớn giúp CLB CAND (giờ đổi tên thành CLB CAHN) thăng hạng V.League, lần lượt đeo áo số 9 và số 10, những số áo mùa trước thuộc về Công Phượng và Văn Toàn. 

Ngay khi trang fanpage chính thức của HAGL công bố áo số 9 thuộc về Đinh Thanh Bình, đàn anh Nguyễn Văn Toàn đã vào "cà khịa" cực gắt đàn em. Cụ thể, dưới phần bình luận, chân sút vừa xuất ngoại để gia nhập CLB Seoul E-Land ở giải hạng Hai Hàn Quốc, viết: "Trời má !!!!! Số 9 này mặt nhàu vậy", kèm theo hình avarta hài hước và tag tên của chính chủ. Rất nhanh chóng, bình luận này nhận được tới hơn 520 lượt thích và rất nhiều bình luận ăn theo...

Văn Toàn "cà khịa" cực gắt tiền đạo nhận áo số 9 ở HAGL - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Toàn "cà khịa" đàn em Đinh Thanh Bình.

Mùa giải trước, Đinh Thanh Bình được mang cho CLB CAND mượn và để lại dấu ấn đáng kể tại giải Hạng Nhất, khi có được 8 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng ngành Công an giành tấm vé lên chơi tại V.League. Trong quá khứ, Đinh Thanh Bình cũng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2019. Ngoài ra, anh cũng là tiền đạo chủ lực của U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 diễn ra tại Hàn Quốc.

Về lối chơi, Đinh Thanh Bình không phải là mẫu cầu thủ chơi khéo léo. Nhưng bù lại sức mạnh và sự càn lướt tốt giúp tiền đạo này luôn được các HLV đánh giá rất cao. Nếu theo dõi kỹ, phong cách thi đấu của Đinh Thanh Bình có nét tương đồng với tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC). Cả hai đều là mẫu trung phong hiện đại, luôn ra với tinh thần chiến đấu máu lửa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem