Về vụ bắt khẩn cấp Tổng giám đốc VN Pharma: Nghi án đường dây buôn lậu tân dược về Việt Nam

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/09/2014 06:59 AM (GMT+7)
Ngày 21.9 nguồn thông tin của NTNN cho hay, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma (trụ sở ở đường 3.2, phường 14, quận 10, TP.HCM).
Bình luận 0

Ông Hùng đang bị điều tra, xử lý về các hành vi "làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "buôn lậu".

Theo đó việc bắt giữ khẩn cấp ông Hùng được cơ quan An ninh điều tra thực hiện vào ngày 19.9. Tuy nhiên, trước đó cơ quan này đã triệu tập ông Hùng ra Hà Nội nhiều lần để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm 19.9, cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét tại trụ sở Công ty CP VN Pharma, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ có liên quan.

Cùng thời điểm cơ quan An ninh điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Võ Mạnh Cường (ngụ quận 7) được xác định là đồng phạm với ông Hùng trong hành vi buôn lậu.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Hùng đã có hành vi làm giả nhiều giấy tờ tài liệu rồi cùng với 1 số đồng phạm đã nhập lậu 1 lô hàng tân dược từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó ông Cường giữ vai trò giúp sức đắc lực. Mới đây vụ nhập lậu lô hàng tân dược có trị giá hàng trăm ngàn đô la đã bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an phát hiện.

Trước đó ông Hùng cùng một số đối tượng đã nhập nhiều lô hàng tân dược cũng bằng thủ đoạn như nói trên, từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính. Hiện đường dây nhập lậu dược phẩm quy mô nói trên đang bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an mở rộng điều tra.

Trong một diễn biến khác, ngày 20.9 Công ty CP VN Pharma đã phát đi thông cáo báo chí do Phó Tổng giám đốc Ngô Anh Quốc ký. Thông cáo báo chí này chỉ xác nhận thông tin ông Nguyễn Minh Hùng bị cơ quan công an triệu tập ra Hà Nội để làm việc vì có liên quan đến 1 sản phẩm của công ty, cũng như có xác nhận rằng, có sự việc cơ quan An ninh điều tra khám xét trụ sở công ty trong đêm 19.9. Tuy nhiên phía Công ty CP VN Pharma cũng khẳng định, mọi hoạt động giao dịch của công ty với các đối tác vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt các hợp đồng cung ứng thuốc cho các bệnh viện tại TP.HCM và các tỉnh thành khác vẫn được duy trì, đảm bảo ổn định.

Theo thông tin của NTNN, ông Nguyễn Minh Hùng là 1 trong những người đồng sáng lập giữ vai trò chủ chốt kể từ khi Công ty CP VN Pharma thành lập năm 2011 đến nay.

Công ty CP VN Pharma hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Phân phối dược phẩm; vệ sinh và sinh hoá phẩm y tế; phòng khám; dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược... Tuy nhiên sự thành công khá sớm về doanh thu cũng như việc giành được nhiều hợp đồng phân phối dược phẩm lớn cho hệ thống bệnh viện trong cả nước của VN Pharma đã làm cho nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực không khỏi bất ngờ, hoài nghi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem