VFF kiến nghị FIFA về trọng tài, ĐT Việt Nam có bị ghét?

Minh Tú Thứ bảy, ngày 11/09/2021 18:10 PM (GMT+7)
Đã có những lo ngại rằng ĐT Việt Nam sẽ bị FIFA và AFC ghét vì phàn nàn về công tác trọng tài ở 2 trận đấu mở màn của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Bình luận 0

Như đã biết, sau trận thua 0-1 của ĐT Việt Nam trước Australia hôm 7/9, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) về công tác trọng tài. Trong thư, VFF đã nói rõ về những tình huống ĐT Việt Nam bị xử thiếu công tâm trong trận đấu gặp Ả Rập Xê-út và Australia, qua đó mong FIFA và AFC xem xét lại công tác trọng tài để phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 được diễn ra công bằng và chất lượng hơn.

ĐT Việt Nam có sợ bị "ghét" khi kiến nghị về trọng tài? - Ảnh 1.

Tình huống khiến Duy Mạnh bị đuổi khỏi sân. Ảnh: AT

Trong 2 trận đấu vừa qua, ĐT Việt Nam đều chơi tốt, thậm chí vượt xa kỳ vọng của không ít người hâm mộ, nhưng chúng ta không thu về kết quả như mong muốn. Ở chuyến làm khách của Ả Rập Xê-út, tấm thẻ đỏ khó hiểu của Duy Mạnh ở đầu hiệp 2 đã khiến ĐT Việt Nam vỡ trận và thua ngược 1-3. Đó là một tình huống mà Duy Mạnh đã ngã và không hề cố ý dùng tay cản bóng.

Thông thường đó là một quyết định mang tính 50/50 của các trọng tài. Có trọng tài sẽ thổi phạt đền nhưng có những trọng tài sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, việc rút thẻ đỏ đuổi Duy Mạnh là quyết định quá nặng, qua đó khiến ĐT Việt Nam không thể trụ lại trong phần lớn thời gian của hiệp 2.

ĐT Việt Nam có sợ bị "ghét" khi kiến nghị về trọng tài? - Ảnh 2.

Cầu thủ Australia để bóng chạm tay sau cú sút của Hồng Duy. Ảnh: AT

Đến trận gặp Australia, ĐT Việt Nam chơi hay hơn, phòng ngự chắc chắn và có nhiều pha phản công nguy hiểm. Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 27 khi Hồng Duy sút bóng chạm khuỷu tay của hậu vệ Australia trong vòng cấm. Trọng tài người Qatar sau khi tham khảo màn hình VAR đã quyết định không có phạt đền cho ĐT Việt Nam. Trong khi đó, không ít trọng tài thậm chí không cần xem VAR nhưng vẫn thổi penalty với những tình huống tương tự.

Câu hỏi đặt ra là liệu trọng tài Abdulrahman Ibrahim có non kinh nghiệm khi năm nay ông mới 33 tuổi? hay thiên vị Australia vì họ là đội bóng top đầu châu Á. Kết quả các trận đấu đều không thể thay đổi được, nhưng VFF đã kiến nghị lên FIFA và AFC để công tác trọng tài ở các trận đấu sắp tới cần công tâm hơn. 

ĐT Việt Nam có sợ bị "ghét" khi kiến nghị về trọng tài? - Ảnh 3.

Trọng tài Ovrebo đầy tài tiếng. Ảnh: Sport

Tuy nhiên, đã có không ít người hâm mộ và BLV Quang Huy lo ngại ĐT Việt Nam có thể bị ghét sau khi phàn nàn về công tác trọng tài. Vì thực tế, việc kiến nghị công tác trọng tài thường chẳng bao giờ mang về kết quả ngay cả đối với những CLB và quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vốn là một nền bóng đá còn yếu kém ở châu lục và mới chỉ có lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ 3 World Cup.

Ở châu Âu, trọng tài Tom Henning Ovrebo từng gây tai tiếng thế giới khi từ chối tới 4 quả phạt đền, khiến Chelsea bị loại tức tưởi trước Barcelona ở bán kết Champions League năm 2009. Dù vậy, Ovrebo chỉ để lại nỗi căm phẫn trong lòng cầu thủ và người hâm mộ The Blues, còn lại kết quả trận đấu không thể thay đổi và bản thân ông cũng chẳng sao cả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem